Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

Trong đêm 8/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.
Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 8/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 8/8 và ngày 9/8 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 9/8 có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối 9/8 có mưa rào và rải rác có dông, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm 8/8 và chiều 9/8 có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục