Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông cục bộ, tiềm ẩn tốc lốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, chiều tối 28/5, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông cục bộ, tiềm ẩn tố lốc, mưa đá và gió giật; Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa.
Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông cục bộ, tiềm ẩn tốc lốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 28/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông cục bộ, tiềm ẩn khả năng tố lốc, mưa đá và gió giật; các tỉnh Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết tối và đêm 28/5: Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa. Độ ẩm từ 44-94%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 44-92%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, phía Bắc đêm không mưa, phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, chiều tối và đêm 28/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa dông về chiều tối khi gió Tây Nam cấp 2-3 hoạt động mạnh nhất trong ngày. Có nhiều điểm đêm có mưa vừa, mưa to cục bộ, tiềm ẩn khả năng tố lốc, mưa đá và gió giật. Mưa về chiều khiến nhiều tuyến phố trũng thấp ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập úng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác từ 24-27 độ C, độ ẩm từ 60-97%.

Trên biển, ở khu vực Bắc và Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu và vịnh Thái Lan, huyện đào Hoàng Sa đêm 28/5 tiếp tục cảnh báo có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam trên Biển Đông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục