Ba công an xã lãnh án 22 năm tù về hành vi “bảo kê"

Tây Ninh: Ba công an xã lãnh án 22 năm tù về hành vi “bảo kê"

Tòa án Nhân dân huyện Tân Châu đã tuyên tổng cộng 22 năm tù giam với ba công an xã Tân Phú, huyện Tân Châu vì hành vi nhận hối lộ, bảo kê đánh bạc, cho vay nặng lãi.
Tây Ninh: Ba công an xã lãnh án 22 năm tù về hành vi “bảo kê" ảnh 13 bị cáo nguyên là Công an xã Tân Phú đứng trước vành móng ngựa nghe Tòa tuyên án. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 17/7, Tòa án Nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc, bảo kê, nhận hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Tuấn Linh (29 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Lệ Việt (42 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Hoàng Vinh (44 tuổi) 5 năm tù (cùng ngụ và nguyên là Công an xã Tân Phú, huyện Tân Châu) về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 20 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê, đưa hối lộ, đánh bạc, cố ý làm hư hỏng tài sản người khác có mức án từ 1 năm tù treo đến 8 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu, trong thời gian từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2014, Trần Huy Trương cùng Nguyễn Quốc Dương, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Minh Nhật, Lê Anh Tú, Bùi Thanh Tâm, Nguyễn Vĩnh Phương, Nguyễn Chí Hòa, Nguyễn Phước Long, Nguyễn Kỷ Viễn, Phạm Thương Hoài, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Minh Nhựt, Bùi Văn Băng, Trần Tuấn Linh, Nguyễn Hoàng Vinh, Nguyễn Lệ Việt, Trần Văn Điền, Trần Văn Đáng, Trần Văn Chựng, Nguyễn Trong Thắng, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Thị Ngọc Dung đã cấu kết tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua ăn tiền, cho vay nặng lãi (lãi suất 60%/tháng) tại vườn cao su thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nhằm tránh không để các lực lượng công an xã Tân Phú và công an huyện Tân Châu phát hiện truy bắt, Dung, Tâm, Phát cùng bàn bạc thống nhất để Trương đứng ra bảo kê song bạc được trật tự và thu tiền bảo kê mỗi cặp gà đá với giá 100.000 đồng/cặp; đồng thời cấu kết với Linh, Trưởng Công an xã, Vinh, phó Trưởng Công an xã và Việt, Công an viên thường trực cùng tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu đứng ra bảo lãnh hoạt động các điểm đánh bạc kể trên với giá 500.000 đồng/ sòng bạc/ngày, với tổng số tiền nhận hối lộ gần 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Linh còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, đã 2 lần cho Trương mượn còng số 8 và chìa khóa còng để Trương 2 lần bắt giữ người trái pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục