Tây Ninh bắt vụ vận chuyển 40 tấn đường nhập lậu từ Campuchia

Vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 16/5, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang vụ vận chuyển 40 tấn đường nhập lậu từ Campuchia.

Vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 16/5, tại đường liên ấp, thuộc ấp Đông Lợi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu (Tây Ninh), lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang vụ vận chuyển 40 tấn đường nhập lậu từ Campuchia.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Trần Phước Vinh, sinh 1981, ngụ khu phố 1, phường 4, thành phố Tây Ninh, đang trực tiếp điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 34C-005.40 vận chuyển 800 bao đường (mỗi bao 50kg).

Trên xe còn có đối tượng Trần Văn Hóa, sinh 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, làm nhiệm vụ áp tải hàng.

Các đối tượng khai nhận số đường cát nêu trên do nước ngoài sản xuất, được vận chuyển nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến đường biên giới thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Hiện phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hai đối tượng Trần Phước Vinh, Trần Văn Hóa và toàn bộ tang vật vi phạm gồm một chiếc xe tải, 800 bao đường cát (đường cát trị giá trên 400 triệu đồng) để điều tra làm rõ, đưa vụ việc ra xử lý trước pháp luật.

Ngày 31/5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đồng ý theo đề xuất của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tặng bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh (PC46), kèm theo 5 triệu đồng và cá nhân Thượng úy Nguyễn Hoàng Lưu, Cán bộ Đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thuộc phòng PC46 về thành tích trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục