Tây Ninh khai mạc Hội xuân núi Bà, họp kiều bào

Tối 13/2, (ngày mồng 4 Tết Quý Tỵ), tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội Xuân Núi Bà năm 2013 và họp mặt kiều bào về quê ăn Tết.
Tối 13/2, (ngày mồng 4 Tết Quý Tỵ), tại Khu di tích lịch sử, văn hóa núi Bà Đen (Tây Ninh), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội Xuân Núi Bà năm 2013 và họp mặt kiều bào về quê ăn Tết.

Dự lễ có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hơn 10.000 cán bộ, nhân dân và kiều bào các nơi hội tụ về tham gia Hội xuân.

Lễ khai mạc diễn ra tưng bừng trong tiếng trống hội, các màn biểu diễn lân, rồng, bắn pháo hoa và chương trình ca nhạc truyền thống mang âm hưởng mùa xuân.

Theo ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, Hội xuân năm nay, ngoài các hoạt động du lịch tâm linh phục vụ du khách đến hành hương, phúng viếng chùa Bà, Ban tổ chức còn thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ca nhạc, chiếu phim, các trò chơi dân gian… để phục vụ du khách tham quan, thưởng ngoạn, vui chơi trong suốt mùa lễ hội.

Hội xuân Núi Bà Tây Ninh là hoạt động văn hóa, du lịch, hành hương lớn nhất phía Nam, mỗi năm được tổ chức một lần nhân dịp Tết đến.

Lễ hội diễn ra từ mùng 4 Tết đến 16 tháng Giêng âm lịch, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương các nơi về tham quan du lịch, phúng viếng chùa Bà.

Năm 2012, Khu du lịch núi Bà Đen đã được Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch công nhận là Khu du lịch cấp Quốc gia./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục