Tây Ninh miễn thuế khi mua bán với Campuchia

Cư dân biên giới của Tây Ninh và các tỉnh giáp biên Campuchia có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sẽ được miễn thuế nhập khẩu.
Cư dân biên giới của tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp biên giới thuộc Vương quốc Campuchia có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa do Campuchia sản xuất sẽ được miễn thuế nhập khẩu nếu giá trị hàng hóa đó không quá 2 triệu đồng/người mỗi ngày.

Đây là một trong những nội dung trong quyết định hướng dẫn hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới qua các cửa khẩu và các tỉnh giáp biên thuộc Campuchia mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã triển khai.

Theo quyết định này, đối tượng thuộc diện miễn thuế khi qua lại biên giới phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân biên giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của 2 nước cấp; đồng thời có nhiệm vụ kê khai với hải quan hoặc bộ đội biên phòng (nơi không có hải quan) để xác nhận giá trị hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa mang về vượt tiêu chuẩn định lượng, chủ hàng phải đóng thuế nhập khẩu phần dôi dư và được phép bán hàng hóa mang về cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại các xã biên giới.

Để tạo điều kiện cho cư dân biên giới hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa dễ dàng, tỉnh Tây Ninh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, đàm phán với các tỉnh giáp ranh thuộc Campuchia mở thêm các cửa khẩu phụ, đường mòn, đặt thêm trạm kiểm soát để làm các thủ tục thông quan giữa 2 bên biên giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục