Tây Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng thuê xe cẩu để trộm vật tư

Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Thiên, ngụ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.
Tây Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng thuê xe cẩu để trộm vật tư ảnh 1Đối tượng Phạm Văn Thiên bị bắt cùng tang vật. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 7/7, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Thiên, sinh năm 1991, ngụ xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Minh Hiếu, sinh năm 2000, ngụ xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được xác định là đồng phạm, cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào ngày 30/6 vừa qua, Công an huyện Dương Minh Châu tiếp nhận tin báo từ Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ T.T.T, có trụ sở tại phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đang thực hiện các công trình tại ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, bị mất trộm nhiều tài sản gồm: tời điện, cuộc cáp, palanh điện, tấm tôn chống lầy, tó tròn có trọng lượng từ 150kg đến trên 17 tấn, với giá trị tài sản mất trộm trên 1 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Dương Minh Châu đã xác định được đối tượng Phạm Văn Thiên và Huỳnh Minh Hiếu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đang lẩn trốn tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

[Triệt xóa ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp ở công sở và khu dân cư]

Ngày 2/7, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với Công an thành phố Thuận An tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Thiên và Hiếu, thu giữ tang vật được nhiều tời điện 3 pha có công suất từ 5kw/h đến 28kw/h, 1 xe môtô và 40 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Thiên và Hiếu khai nhận đã lợi dụng sơ hở của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ T.T.T khi đang thi công tại công trình, Thiên và Hiếu đã thực hiện trót lọt 4 lần trộm cắp tài sản.

Để thực hiện được vụ trộm, Thiên và Hiếu tiến hành thuê xe cẩu, xe ôtô tải chở toàn bộ tài sản trộm được đi bán phế liệu tại tỉnh Bình Dương, với số tiền gần 300 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an huyện Dương Minh Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục