Tây Ninh tịch thu lượng gỗ lớn nguồn gốc từ Campuchia

Tây Ninh tịch thu lượng gỗ trắc lớn có nguồn gốc từ Campuchia

Lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh đã tịch thu gần 1,5m3 gỗ trắc có nguồn gốc từ Campuchia và 1 xe ôtô tải nhãn hiệu Hino, là phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu.
Tây Ninh tịch thu lượng gỗ trắc lớn có nguồn gốc từ Campuchia ảnh 1(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 27/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Quyết định phạt vi phạm hành chính ông Phạm Thanh Hòa sinh 1975, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, số tiền phạt 15 triệu đồng về hành vi vận chuyển gỗ trắc không có giấy tờ hợp pháp; đồng thời tịch thu tang vật vi phạm gồm 113 lóng (​gần 1,5m3) gỗ trắc có nguồn gốc từ Campuchia và 1 xe ôtô tải nhãn hiệu Hino, là phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 23/5/2015 lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Trảng Bàng chốt chặn xe tải mang biển số 70H-0252, nhãn hiệu Hino đang chạy từ hướng huyện Dương Minh Châu về Thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra trên xe phát hiện có chở 113 lóng gỗ trắc không có giấy tờ chứng minh hợp pháp.

Làm việc với Công an, đối tượng Phạm Thanh Hòa là tài xế lái chiếc xe khai nhận, vào ngày 20/5/2015 có một người tên Hùng (không rõ địa chỉ) đặc vấn đề thuê Hòa đi đến lô cao su thuộc địa phận xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) để chạy xe chở gỗ về Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Hùng với số tiền công là 400.000 đồng. Khi chạy xe về đến khu vực ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng thì bị bắt giữ. Theo kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện Trảng Bàng, số lô gỗ trắc kể trên trị giá 147,8 triệu đồng và chiếc ôtô tải không xác định được chủ sở hữu, bị tịch thu trị giá 35,8 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, do nhu cầu sử dụng gỗ trắc (thuộc nhóm gỗ quí hiếm) để làm vật dụng gia đình trong nước tăng cao, nên tình trạng nhập lậu gỗ quí hiếm từ biên giới ​Campuchia qua địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày càng nhiều. Đối tượng buôn lậu thường dùng xe gắn máy sang Campuchia mua gỗ lậu về tập kết trên tuyến biên giới, nhất là địa bàn 2 huyện Tân Biên và Tân Châu. Sau đó bán cho thương lái đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, mua bán gỗ lậu, tang vật tịch thu gần 200 m3 gỗ thuộc nhóm quý hiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục