Tây Ninh tiêu hủy trên 380.000 bao thuốc lá nhập lậu trong năm 2016

381.089 bao thuốc lá các loại, chủ yếu mang nhãn hiệu Hero, Jet, 555, Esse … được nhập lậu qua đường biên giới Việt Nam-Campuchia trong năm 2016 đã bị tiêu hủy tại Tây Ninh.
Tây Ninh tiêu hủy trên 380.000 bao thuốc lá nhập lậu trong năm 2016 ảnh 1Thuốc lá được tập trung tiêu hủy tại bãi rác Tân Hưng, huyện Tân Châu. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ngày 19/1 tại bãi xử lý rác xã Tân Hưng, huyện Tân Châu (Tây Ninh), Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiêu hủy 381.089 bao thuốc lá các loại, do các ngành chức năng bắt giữ, xử lý tịch thu trong năm 2016.

Số thuốc lá trên do các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố của tỉnh Tây Ninh bắt, thu giữ từ giữa năm 2016 đến nay.

Lực lượng Công an bắt giữ trên 222.380 bao, bộ đội biên phòng bắt giữ 38.670 bao, Quản lý thị trường bắt giữ trên 77.170 bao, Hải quan 3.060 bao, Ban chỉ đạo 389 huyện Bến Cầu 39.800 bao.

Hầu hết các loại thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Hero, Jet, 555, Esse, … được nhập lậu qua đường biên giới Việt Nam-Campuchia.

Ông Huỳnh Văn Đức, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh cho biết, tình hình buôn lậu, nhất là mặt hàng thuốc lá điếu ngoại các loại trên tuyến biên giới của tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là dịp giáp Tết Nguyên đán hiện nay.

Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng địa bàn biên giới rộng, nhiều đường mòn, ngõ tắt, thuê người mang vác hàng lậu từ phía Campuchia về Việt Nam vào ban đêm, giờ nghỉ, thứ bảy, chủ nhật, sau đó tìm cách lén lút đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trong năm 2016, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ, tịch thu gần 1 triệu bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Trong tháng 1 năm 2017, đã bắt giữ trên 50.000 bao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục