Tây Ninh triệt phá đường dây trộm cắp trâu bò liên tỉnh

Ngày 28/8, Công an Tây Ninh bắt giữ Lê Văn Tường, sinh 1964, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cùng đồng bọn về hành vi trộm cắp trâu, bò liên tỉnh.

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, bắt giữ Lê Văn Tường, sinh 1964, ngụ khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cùng đồng bọn về hành vi trộm cắp trâu, bò liên tỉnh.

Qua công tác điều tra, các vụ trộm cắp trâu, bò gần đây liên tục xảy ra tại địa bàn các huyện Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; huyện Đức Hòa, Bến Lức, Đức Huệ thuộc tỉnh Long An; huyện Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, với phương thức thủ đoạn gần giống các vụ trộm trâu, bò xảy ra tại địa bàn huyện Gò Dầu.

Từ cơ sở này, Công an huyện Gò Dầu nhận định bọn trộm có nhiều đối tượng tham gia, có tổ chức và chung một đường dây, trong đó Lê văn Tường là đối tượng được nghi vấn là kẻ cầm đầu.

Qua tìm hiểu, Tường là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, tiền tiêu xài lãng phí và đặc biệt là thường tụ tập đánh bạc ăn tiền. Tường có xe ôtô tải thiết kế "cầu thang" để dẫn trâu, bò lên xe và thường đi chung với tên Văn, Long, Tâm vào ban đêm. Qua điều tra của Công an huyện Gò Dầu cho thấy, những nơi nào chúng đến thì thường xảy ra mất trộm trâu, bò.

Ngày 24/8, từ một nguồn tin của quần chúng, đối tượng Tường chạy xe tải ra khỏi nhà theo Quốc lộ 1 hướng về tỉnh Bình Thuận. Xác định các đối tượng đã gần đến địa điểm trộm trâu, bò, phát hiện trên xe có chở bò trộm, lực lượng Công an huyện Gò Dầu, phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận ra hiệu dừng xe tải, qua đó bắt giữ tang vật là xe tải và một con bò bọn chúng mới bắt trộm.

Qua công tác đấu tranh, bước đầu Tường khai nhận trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến nay, Tường đã cùng đồng bọn là Trịnh Quang Tuấn, sinh năm 1967 và Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1985, cùng ngụ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và các đối tượng tên Long, Văn, Mười, Tâm, Hùng, Quân đã thực hiện 31 vụ trộm cắp trâu, bò trên nhiều địa bàn.

Trong số đó, Tây Ninh 4 vụ, Bình Dương 4 vụ, Đồng Nai 2 vụ, Bình Thuận 6 vụ, Long An 7 vụ, Bình Phước 3 vụ, Bà Rịa Vũng Tàu 3 vụ, thành phố Hồ Chí Minh 2 vụ với tổng cộng 67 con trâu, bò. Tổng trị giá tài sản của người dân bị mất trộm khoảng trên 1 tỷ đồng.

Cùng ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm Nguyễn Thị Hồng và giao Tường cho Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây trộm cắp trâu, bò này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục