Tây Ninh và 3 tỉnh Campuchia tăng cường phòng chống tội phạm

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Ty Cảnh sát 3 tỉnh Campuchia đã ký bản thỏa ước về tăng phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới.
Tây Ninh và 3 tỉnh Campuchia tăng cường phòng chống tội phạm ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng 839 Tây Ninh tuần tra bảo vệ vùng biên. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 24/6, tại tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Ty Cảnh sát 3 tỉnh Pray Veng, Svay Riêng và Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) đã ký kết bản thỏa ước về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai nước.

Các bên đã thống nhất các nội dung phối hợp giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Campuchia để giải quyết tốt những vấn đề nổi lên ở biên giới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, không để diễn biến khu vực biên giới trở nên phức tạp.

Bên cạnh đó, hai bên ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng việc phân giới cắm mốc để xuyên tạc, nói xấu Chính phủ hai nước, kích động phá hoại cột mốc, cọc dấu đã được cắm; chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước; đồng thời tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là về khủng bố, ma túy, mua bán người, buôn bán vũ khí, cướp có vũ khí, trộm cắp tài sản, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại biên giới làm ăn, buôn bán, học tập, du lịch và khám chữa bệnh.

Từ năm 2012 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện biên giới đã phối hợp với các lực lượng Cảnh sát Campuchia bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội ở khu vực biên giới; trong đó phá 4 vụ trọng án, bắt 13 đối tượng mua bán ma túy qua biên giới; bắt 2 vụ (4 đối tượng) mua bán vũ khí; phối hợp giải cứu 8 nạn nhân là phụ nữ Việt Nam bị bán sang Campuchia và hàng trăm vụ trộm cắp, mua bán tài sản không rõ nguồn gốc qua biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục