Tây Ninh: Xin lỗi người 2 lần bị kết án tử hình oan

Chiều 19/11, tại UBND xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh), đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức công khai xin lỗi anh Nguyễn Minh Hùng, bị Tòa án Nhân dân tỉnh 2 lần tuyên án tử hình oan sai.

Chiều 19/11, tại UBND xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh), đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức công khai xin lỗi anh Nguyễn Minh Hùng, bị Tòa án Nhân dân tỉnh 2 lần tuyên án tử hình oan sai.

Ngày 18/6/2004, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử 16 bị cáo trong một đường dây vận chuyển, mua bán gần 100 bánh hêrôin xảy ra tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành (Tây Ninh).

Trong số can phạm bị đưa ra xét xử, có 5 bị cáo bị Hội đồng xét xử tuyên án tử hình về tội “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”, trong đó có bị cáo Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1978, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân lập, huyện Tân Biên.

Xét thấy chưa đủ chứng cứ để buộc tội, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy án tử hình đối với Nguyễn Minh Hùng, trả hồ sơ cho tòa cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Ngày 31/5/2006, Toà án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lần 2 và tiếp tục tuyên án tử hình Nguyễn Minh Hùng về tội “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”. Anh Hùng tiếp tục chống án và được Tòa phúc thẩm xem xét, hủy án lần 2, giao hồ sơ về địa phương điều tra lại với lý do không có tình tiết, chứng cứ gì mới để buộc tội anh.

Qua quá trình điều tra lại, Công an tỉnh Tây Ninh cũng không tìm được chứng cứ để buộc tội Nguyễn Minh Hùng. Theo đề nghị của Công an, ngày 13/6/2008, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, trả tự do cho anh Nguyễn Minh Hùng.

Tại buổi công khai xin lỗi, anh Nguyễn Minh Hùng yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh phải bồi thường thiệt hại về tinh thần, vật chất trong suốt thời gian bị giam theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Trước đây anh có làm đơn yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh bồi thường 119 triệu đồng, nhưng tòa chưa giải quyết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục