Tây Phi nỗ lực giải quyết tình hình ở Cote d'Ivoire

Các nhà lãnh đạo Tây Phi đã tổ chức một hội nghị cấp cao để thảo luận giải pháp kiên quyết hơn trước tình hình chính trị đang gia tăng.
Nhằm tìm kiếm giải pháp hiệu quả hơn trong việc ổn định khủng hoảng chính trị đang leo thang tại Cote d'Ivoire, các nhà lãnh đạo Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã tổ chức một hội nghị cấp cao trong hai ngày 23-24/3 tại thủ đô Abuja, Nigeria để thảo luận và đưa ra các giải pháp kiên quyết hơn của ECOWAS trước biến động chính trị đang gia tăng nghiêm trọng.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan với cương vị là Chủ tịch luân phiên của khối các quốc gia Tây Phi, tuyên bố hội nghị cấp cao này thể hiện ý chí của khu vực nhằm kêu gọi Liên hợp quốc phải có biện pháp kiên quyết, cụ thể hơn đối với biến động chính trị tại Cote d'Ivoire hơn là đưa ra các nghị quyết manh tính hình thức.

ECOWAS cũng yêu cầu Liên hợp quốc kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cote d'Ivoire.

Đây là hội nghị cấp cao lần thứ hai của ECOWAS nhằm tìm các biện pháp ổn định tình hình biến động chính trị tại quốc gia Tây Phi này thông qua các nỗ lực ngoại giao trung gian.

Tuy nhiên khối này cũng bỏ ngỏ biện pháp sử dụng vũ lực trong trường hợp Tổng thống mãn nhiệm Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo không chấp nhận từ bỏ quyền lực.

ECOWAS ngày 24/3 cũng đã gửi một thông điệp lên án lực lượng trung thành với ông Gbagbo gia tăng các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, trong bối cảnh tình trạng bạo lực trước bầu cử và nạn cướp bóc hoành hành đang đẩy Cote d'Ivoire đứng trước bờ vực nội chiến.

Bà Valerie Amos, người phụ trách các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo loạn ở Cote d'Ivoire khi các vụ bạo lực trước bầu cử đã làm 52 người thiệt mạng trong tuần qua.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính từ giữa tháng 12/2010, hơn 460 người đã thiệt mạng và rất nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực, trong khi khoảng 500.000 người đã phải sơ tán và 90.000 người đã phải rời khỏi Cote d'Ivoire.

Các đại biểu đến dự hội nghị lần này cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bất ổn tại Libya hiện nay dẫn đến sự can thiệp quân sự của các nước phương Tây vào quốc gia dầu lửa này.

Ngoài ra, hội nghị cũng xem xét lại quyết định đình chỉ tư cách thành viên ECOWAS của Guinea và Niger khi cả hai quốc gia này đang tiến hành bầu cử nhằm chuyển giao từ chính quyền quân sự sang dân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục