Tay súng ở vụ tấn công cảnh sát Australia có liên hệ với IS

Tay súng trong vụ tấn công cảnh sát Australia có liên hệ với IS

Farhad Jabar, tay súng bắn chết nhân viên kế toán Curtis Cheng của cảnh sát bang New South Wales hồi đầu tháng 10, có mối liên hệ công khai với lực lượng tuyển mộ của nhóm IS.
Tay súng trong vụ tấn công cảnh sát Australia có liên hệ với IS ảnh 1Đối tượng Farhad Jabar. (Nguồn: news.com.au)

Truyền thông Australia ngày 14/10 đưa tin tên Farhad Jabar, tay súng bắn chết nhân viên kế toán Curtis Cheng của cảnh sát bang New South Wales hồi đầu tháng 10, có mối liên hệ công khai với lực lượng tuyển mộ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - tổ chức có liên quan tới các âm mưu khủng bố khác ở Australia.

Theo tờ The Australian, Farhad Jabar, 15 tuổi, có quan hệ công khai với Neil Prakash - tuyển mộ viên hàng đầu của IS ở Australia và được liệt trong danh sách những tên khủng bố hàng đầu của Mỹ.

Ngoài ra, Jabar còn còn giao du với tay súng Raphael Hostey ở Anh cũng như các tay súng Australia khác hiện đang chiến đấu ở Syria trong nhiều tháng.

Jarba, vốn là người Kurd Iraq sinh ra tại Iran, đã bắn chết nhân viên kế toán Curtis Cheng làm việc 17 năm cho Sở cảnh sát New South Wales ngay trước trụ sở tại quận Parramatta ở phía Tây Sydney hồi đầu tháng 10.

Tay súng này sau đó bị cảnh sát bắn hạ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục