Tây Tạng: Đường đến với một điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới

Tây Tạng sẽ nắm bắt cơ hội trong chiến lược "Một vành đai, một con đường," nâng cấp ngành du lịch Tây Tạng để trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới.
Tây Tạng: Đường đến với một điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới ảnh 1Biểu diễn tiết mục văn nghệ "Tây Tạng đa sắc” chào mừng khai mạc Hội chợ. (Ảnh: Tường Thu/TTXVN)

Tối 10/9, với chủ đề "Thánh địa ở nhân gian, Tây Tạng trên không trung," Lễ khai mạc Hội chợ du lịch văn hóa quốc tế Tây Tạng lần thứ 3 đã diễn ra tại thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, do Chủ tịch Khu tự trị Tây Tạng Losang Giamcan chủ trì.

Ngoài ra, tham dự lễ khai mạc còn có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nepal H.E Krishna Mahara Bahadur và gần 400 khách nước ngoài đến từ 15 quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Tây Tạng Losang Giamcan khẳng định Tây Tạng sẽ nắm bắt cơ hội trong chiến lược "Một vành đai, một con đường," nâng cấp ngành du lịch Tây Tạng để trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới, là khu bảo tồn văn hóa đặc sắc và là cửa ngõ quan trọng dẫn đến Nam Á. Phát triển song song ngành du lịch và văn hóa là sự lựa chọn tất yếu trong việc ưu hóa kết cấu kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển của Tây Tạng.

Về phần mình, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nepal H.E Krishna Mahara Bahadur bày tỏ hy vọng đây là cơ hội để Nepan thiết lập quan hệ đối tác hợp tác thương mại đầu tư với nhiều quốc gia hơn nữa thông qua Hội chợ này, đồng thời thúc đẩy khách du lịch Trung Quốc sang Nepal.

Năm 2015 Khu tự trị Tây Tạng đón hơn 20 triệu lượt khách trong và ngoài nước, doanh thu đạt 28,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 27,5% GDP của Khu tự trị. Nửa đầu năm 2016 Khu tự trị Tây Tạng đón hơn 6,87 triệu lượt khách trong và ngoài nước, doanh thu đạt 7 tỷ nhân dân tệ.

Hội chợ năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động như khu gian hàng triển lãm giới thiệu các sản phẩm du lịch chất lượng cao, quảng bá văn hóa độc đáo, hội thảo kinh tế thương mại, diễn dàn theo chủ đề gồm "Một vành đai, một con đường" và đẩy nhanh xây dựng con đường quan trọng dẫn đến Nam Á; Hội nghị thượng đỉnh phát triển ngành nước tự nhiên Tây Tạng; Du lịch, Văn hóa...

Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 16/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục