Tay vợt 15 tuổi Cori Gauff lập nên kỳ tích tại US Open 2019

Coco Gauff đã đi vào lịch sử US Open với tư cách tay vợt trẻ nhất vào đến vòng 3 kể từ khi Anna Kournikova làm được điều tương tự vào năm 1996.
Coco Gauff vào vòng 3 US Open 2019. (Nguồn: AP)
Coco Gauff vào vòng 3 US Open 2019. (Nguồn: AP)

Sau khi tạo nên “cơn địa chấn” ở Wimbledon, tay vợt 15 tuổi người Mỹ Cori Gauff tiếp tục gây ấn tượng tại US Open 2019.

Cori Gauff lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 3 giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm sau khi có chiến thắng 6-2, 4-6 và 6-4 trước Tímea Babos.

Thành tích ấn tượng này giúp hiện tượng người Mỹ đi vào lịch sử US Open với tư cách tay vợt trẻ nhất vào đến vòng 3 kể từ khi Anna Kournikova làm được điều tương tự vào năm 1996.

Tại vòng 3, Cori Gauff sẽ phải đối đầu nhà đương kim vô địch Naomi Osaka.

[US Open 2019 liên tiếp phải đón nhận cú sốc ngay từ vòng 1]

Trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của Gauff, các tay vợt hạt giống hàng đầu như Simona Halep, Petra Kvitová hay Aryna Sabalenka đã phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi.

Đáng chú ý, Simona Halep bị loại sau khi để thua ngược 6-2, 3-6 và 6-7 trước tay vợt hạng 116 thế giới Taylor Townsend.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Rafael Nadal đã thẳng tiến vòng 3 mà không tốn giọt mồ hôi nào do Thanasi Kokkinakis bỏ cuộc.

Ở vòng 3, Rafael Nadal sẽ chạm trán Hyeon Chung - tay vợt người Hàn Quốc đã có màn ngược dòng ấn tượng 1-6, 2-6, 7-5, 6-3 và 7-6 trước Fernando Verdasco./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục