Tay vợt 15 tuổi khóc sau khi tạo 'địa chấn' ở Wimbledon 2019

Cori Gauff, tay vợt 15 tuổi người Mỹ cho biết cô đã khóc sau khi giành chiến thắng sốc trước thần tượng Venus Williams trong lần đầu tiên tham dự Wimbledon 2019.

Cori Gauff, tay vợt 15 tuổi người Mỹ đã tạo nên "địa chấn" tại Wimbledon 2019 khi đánh bại Venus Williams (39 tuổi) sau hai set cùng với tỷ số 6-4 chỉ sau 44 phút thi đấu.

"Đây là lần đầu tiên tôi khóc sau một trận thắng," Cori Gauff xúc động chia sẻ sau chiến thắng lịch sử trước tay vợt thần tượng của mình.

"Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Nó giống như một giấc mơ. Tôi thực sự rất vui khi Wimbledon cho tôi cơ hội thi đấu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được điều này."

Trước đó, Cori Gauff cũng đã đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt trẻ nhất tham dự Wimbledon ở kỷ nguyên mở (bắt đầu vào năm 1968).

Tại vòng 2, Cori Gauff sẽ chạm trán Magdaléna Rybáriková, tay vợt hơn cô đến 15 tuổi. Rybáriková cũng đã gây bất ngờ khi loại hạt giống số 10 Aryna Sabalenka bằng chiến thắng 6-2, 6-4.

(Vietnam+)