TBN đòi lại ngôi, Việt Nam vươn lên thứ 2 ĐNA

Nếu như Tây Ban Nha đã đòi lại ngôi số 1 thế giới từ tay đội tuyển Hà Lan, thì Việt Nam đã vươn lên thứ 2 khu vực Đông Nam Á.
Theo công bố mới nhất, đội tuyển Tây Ban Nha đã đòi lại ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng Chín từ tay đội tuyển Hà Lan. Đây là kết quả không bất ngờ chút nào khi mà nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới đã sớm ghi tên mình vào vòng chung kết Euro được tổ chức tại Ba Lan và Ukraine vào mùa Hè năm sau. Trong hai trận đấu diễn ra trong tháng 9, Tây Ban Nha đã thắng chile 3-2 trong trận giao hữu tại Geneva trước khi hạ Liechtenstein 6-0 để chính thức giành quyền dự Euro 2012. Số điểm mà đội tuyển Tây Ban Nha có được là 1.605 điểm, nhiều hơn 34 điểm so với Hà Lan - đội bóng cũng đã thẳng tiến đến Euro 2012, ít nhất với tư cách là đội nhì xuất sắc nhất, bất chấp việc còn 2 trận đấu nữa mới kết thúc vòng loại. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA vẫn thuộc về đội tuyển Đức với 1.290 điểm. Đức chính là đội đầu tiên giành vé dự Euro 2012, cũng sau loạt trận trong tháng Chín. Bất ngờ lớn nhất trong top 10 của bảng xếp hạng, đó là việc đội tuyển Anh đã tụt 4 bậc, rơi xuống vị trí thứ 8 cho dù họ đã giành tới 2 chiến thắng, nhường lại vị trí thứ tư cho đội tuyển Uruguay. Trong khi đó, Brazil cũng bị tụt một bậc xuống vị trí thứ 7, xếp sau cả Bồ Đào Nha và Italy. Ở khu vực châu Á, đã không có nhiều sự thay đổi khi Nhật Bản vẫn dẫn đầu ở vị trí thứ 15. Đứng thứ 2 là Australia, tăng 3 bậc lên vị trí thứ 19 trong khi Hàn Quốc xếp thứ 29 sau khi (tăng 4 bậc).
TBN đòi lại ngôi, Việt Nam vươn lên thứ 2 ĐNA ảnh 1
Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á.
Tại Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam dù đã không tăng bậc nào (vẫn đứng vị trí 129 thế giới), song đã vươn lên vị trí 2 trong khu vực, sau Thái Lan. Đội bóng xứ chùa Vàng đã tăng 3 bậc để leo lên vị trí thứ 117. Các vị trí tiếp theo thuộc về Singapore (vị trí 136), Indonesia (139), Malaysia (146). Việc Singapore và Indinesia tiếp tục tụt là do họ thi đấu không thành công tại vòng loại World Cup 2014, cùng thua cả 2 trận. Còn ở khu vực châu Phi, Cote d'Ivoire vẫn tiếp tục ngự trị ngôi đầu, khi xếp ở vị trí thứ 16 thế giới, tiếp đến là Ai Cập (36) và Ghana (37)...
Bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2011
STT
Đội tuyển Điểm
 1  Tây Ban Nha
 1.605
 2  Hà Lan
 1.571
 3  Đức  1.290
 4  Uruguay  1.184
 5 Bồ Đao Nha
 1.158
 6  Italy  1.142
 7 Brazil  1.132
 8 Anh
 1.089
 9 Croatia
 1.057
 10 Argentina
 1.024
 129 Việt Nam
 209
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục