TBN và Pháp mất quyền dùng căn cứ Manas

Binh lính Tây Ban Nha và Pháp đã phải rời khỏi căn cứ không quân Manas ở Kyrgyzstan do Biskek từ chối không cho dùng căn cứ này
Đài phát thanh "Cadena Ser" của Tây Ban Nha ngày 25/10 đưa tin binh lính Tây Ban Nha và Pháp đã phải rời khỏi căn cứ không quân Manas ở Kyrgyzstan dùng để trung chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan.

Động thái trên diễn ra do Biskek từ chối tiếp tục cho phép Tây Ban Nha và Pháp sử dụng căn cứ này.

Theo đài trên, Tây Ban Nha đã tạm thời chuyển khoảng 60 binh sỹ và 2 máy bay vận tải Hercules C-130 đang đồn trú tại Manas tới thành phố Hê-rát (Herat) của Afghanistan từ ngày 13/10.

Trước đó, Pháp cũng đã di chuyển khoảng 30 quân nhân cùng máy bay vận tải tại căn cứ Manas tới thủ đô Dushanbe của Tajikistan để tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ cho chiến trường Afghanistan.

Quân đội Pháp cho biết thỏa thuận cho phép họ được hoạt động tại Kyrgyzstan đã hết hạn và hiện hai bên đang đàm phán về một thỏa thuận mới. Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha hiện chưa có xác nhận về việc này.

Căn cứ không quân Manas, ở ngoại ô thủ đô Biskek, được Mỹ và 11 nước tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) thuê từ tháng 12/2001 để trung chuyển hàng phi quân sự và binh lính tới Afghanistan.

Tuy nhiên, sau đó Kyrgyzstan đã dần dần hủy bỏ thỏa thuận thuê căn cứ Manas với 8 nước. Đến tháng 3 vừa qua, Kyrgyzstan tiếp tục hủy các thỏa thuận sử dụng căn cứ Manas với 3 nước còn lại là Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ.

Đến tháng 6/2009, Kyrgyzstan đã đồng ý cho phép Mỹ tiếp tục sử dụng lại căn cứ trên làm trung tâm vận chuyển hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan sau khi Washington chấp nhận trả thêm cước phí sử dụng.

Đầu tháng 10 này, Tây Ban Nha đã cử một phái đoàn tới Kyrgyzstan để thương lượng về một thoả thuận tương tự nhằm tiếp tục sử dụng căn cứ, song cuộc đàm phán đã đổ vỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục