Tehran phê ý kiến của Thủ tướng Đức về hạt nhân

Iran đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà nói rằng Iran sở hữu hạt nhân là điều "không thể chấp nhận được".
Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Ramin Mihmanparast ngày 5/11 đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà nói rằng Iran sở hữu hạt nhân là điều "không thể chấp nhận được".

Theo người phát ngôn, những gì bà Merkel phát biểu tại Quốc hội Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran đã "đi ngược lại lợi ích của người dân Đức".

Người phát ngôn được IRNA dẫn lời nói: "Bà Merkel đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống Iran trong khi nước này đã ký Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân (NPT) và bản chất chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình, như Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã nhiều lần khẳng định".

Ông Mihmanparast cũng chỉ trích Chính phủ Đức đã áp dụng "tiêu chuẩn kép và chính sách không thể chấp nhận được" đối với Iran và phản đối Đức trang bị cho quân đội Israel một số tàu ngầm lớp Dolphin.

Một ngày trước đó, phát biểu tại Quốc hội Mỹ, bà Merkel nói: "Một quả bom hạt nhân nằm trong tay của một Tổng thống Iran, người đã phủ nhận nạn diệt chủng người Do Thái, đe dọa Israel và bác bỏ sự tồn tại của Israel là điều không thể chấp nhận được".

Trong một thông tin có liên quan, Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/11 đã thông báo các biện pháp trừng phạt ngân hàng First East Export Bank PLC, chi nhánh ngân hàng Bank Mellat của Iran tại Labuan, Malaysia, vốn bị Washington cho là đã hỗ trợ tài chính cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Bank Mellat đã tạo điều kiện cho việc chuyển hàng triệu USD cho chương trình hạt nhân của Iran. Các biện pháp trừng phạt cũng đánh vào Chủ tịch Bank Mellat, ông Ali Divandari, người "có vai trò quan trọng" trong các hoạt động của Bank Mellat.

Bộ trên yêu cầu phong tỏa tài sản của các cá nhân và tập đoàn hỗ trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời nghiêm cấm mọi giao dịch giữa người Mỹ với những cá nhân và tập đoàn nêu trên.

Năm ngoái, Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt đối với ba ngân hàng Iran, trong đó có Bank Mellat, với cáo buộc tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong tháng trước, Chính phủ Anh cũng ra lệnh cấm các công ty tài chính của nước này giao dịch với Bank Mellat cũng vì lý do kể trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục