Tel Aviv không rút về các đường biên giới

Ngoại trưởng Israel, ông Avigdor Lieberman ngày 24/5 đã bác bỏ khả năng Tel Aviv rút về các đường biên giới trước cuộc chiến Trung Đông năm 1967, cho rằng việc này sẽ không giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Israel, ông Avigdor Lieberman ngày 24/5 đã bác bỏ khả năng Tel Aviv rút về các đường biên giới trước cuộc chiến Trung Đông năm 1967, cho rằng việc này sẽ không giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và Palestine.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp nội các hàng tuần, ông Lieberman khẳng định việc rút về các đường biên giới tồn tại trước cuộc chiến năm 1967 sẽ không giúp chấm dứt cuộc xung đột, không đảm bảo hòa bình và an ninh. Hành động này đơn thuần sẽ chỉ đẩy xung đột vào bên trong các đường biên giới năm 1967.

Tuyên bố của ông Lieberman được đưa ra trong bối cảnh Nội các Israel có cuộc họp đầu tiên kể từ khi Thủ tướng  Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Mỹ  Barack Obama tuần trước tại Washington (Mỹ) để thảo luận về tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó Tổng thống Obama có hối thúc Israel dỡ bỏ các khu định cư xây dựng trên lãnh thổ của người Palestine.

Theo ông Lieberman, việc di dời các khu định cư đó "nên là một phần của một chính sách tổng thể, chứ không thể là một sự chắp vá".

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak thông báo khoảng 20 khu nhà định cư tại Bờ Tây sẽ được dỡ bỏ bằng vũ lực nếu cần thiết. Ông này đưa ra tuyên bố trên sau khi các lực lượng Israel dỡ bỏ một khu nhà định cư. Ông Barak cũng sẽ thuyết phục những người dân ở khu định cư này rời bỏ nhà cửa một cách hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục