Telefield Medical Imaging đã hoàn thành Vòng gọi vốn Pre-A với tổng số tiền 40 triệu HKD

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Telefield Medical Imaging (TMI) Limited là công ty hàng đầu thế giới cung cấp công nghệ, thiết bị và giải pháp hình ảnh siêu âm trí tuệ nhân tạo (AI) 3D. TMI cung cấp một hệ thống đánh giá chứng vẹo cột sống siêu âm […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Telefield Medical Imaging (TMI) Limited là công ty hàng đầu thế giới cung cấp công nghệ, thiết bị và giải pháp hình ảnh siêu âm trí tuệ nhân tạo (AI) 3D. TMI cung cấp một hệ thống đánh giá chứng vẹo cột sống siêu âm 3D tiên phong không có bức xạ được gọi là Scolioscan, đưa ra các giải pháp mới để đánh giá chứng vẹo cột sống một cách an toàn và hiệu quả. Công ty đã nhận được sự công nhận và hỗ trợ từ nhiều quỹ, tổ chức đầu tư nổi tiếng và đã hoàn thành vòng gọi vốn Pre-A (tiền Series A), với tổng trị giá gần 40 triệu dollar Hồng Kông (HKD) vào tháng 4 năm 2023. Cho đến nay, tổng số tiền mà TMI huy động được đã vượt quá 100 triệu HKD.

Các nhà đầu tư trong vòng gọi vốn này bao gồm Fosun Pharma, Quỹ AEF Khu vực Vịnh lớn do Gobi Partners Khu vực Vinh lớn quản lý, Đại học Bách khoa Hồng Kông (The Hong Kong Polytechnic University – PolyU) và một số nhà đầu tư công nghiệp. Số tiền này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh hơn nữa quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, đồng thời thu hút nhiều tài năng xuất sắc hơn tham gia vào nhóm.

Khu vực Vịnh lớn gồm Hồng Kông, Macau và 9 thành phố lớn của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Có nguồn gốc sâu xa từ các lĩnh vực học thuật với khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên kỹ thuật hàng đầu thế giới, TMI dành riêng cho đổi mới công nghệ y tế vì lợi ích của xã hội. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) của Công ty do Giáo sư Zheng Yongping của PolyU lãnh đạo. Giáo sư được Đại học Stanford (Mỹ) xếp hạng nằm trong số 2% các nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong lĩnh vực AI và Xử lý hình ảnh trong hai năm liên tiếp năm 2021 và 2022. Ông từng là Trưởng phòng sáng lập của Khoa Kỹ thuật Y sinh của PolyU.

Giáo sư Zheng Yongping hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu Lão hóa Thông minh (Smart Ageing) và Giám đốc Trung tâm Lão hóa Thông minh Câu lạc bộ Jockey của PolyU. Ông nắm giữ hơn 150 bằng sáng chế quốc tế và đã xuất bản hơn 300 bài báo trên các tạp chí uy tín. Một số phát minh của ông, bao gồm cả Scolioscan đã được thương mại hóa thành công. Giáo sư cũng trở thành người đoạt giải về cuộc sống và sức khỏe của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ BOCHK lần thứ nhất vào năm 2022.

Là một thương hiệu sản phẩm thuộc TMI, Scolioscan là hệ thống đánh giá chứng vẹo cột sống bằng sóng siêu âm đầu tiên và duy nhất trên thế giới, gồm 19 công nghệ tiên phong và hàng đầu thế giới với hơn 100 bằng sáng chế. Scolioscan đã đạt được chứng nhận thiết bị y tế ở Liên minh châu Âu (EU), Australia và Trung Quốc đại lục, cung cấp các giải pháp đánh giá chứng vẹo cột sống không phóng xạ với độ chính xác tương đương với hình ảnh X-quang cho các chuyên gia chỉnh hình, phục hồi chức năng và trị liệu thể thao.

Scolioscan có thể được sử dụng để sàng lọc vẹo cột sống, chẩn đoán, theo dõi tiếp theo, dự đoán tiến triển, phản hồi trực quan trong quá trình điều trị không phẫu thuật, cũng như đo lường kết quả điều trị.

Các kỹ thuật hình ảnh siêu âm 3D được sử dụng trong Scolioscan cũng có thể được áp dụng trong việc phòng ngừa, điều trị và đánh giá các rối loạn cơ xương khác. Nhóm nghiên cứu của TMI đã tiến hành hợp tác khoa học với các bệnh viện và trường đại học danh tiếng quốc tế. Nhóm cũng đã xuất bản hơn 20 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực chỉnh hình và cơ sinh học, siêu âm, thị giác máy và nhận dạng mẫu…, xác minh tính chính xác và độ tin cậy của công nghệ siêu âm 3D.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng, Góc cong siêu âm (Ultrasound Curve Angle – UCA) của Scolioscan rất phù hợp với góc Cobb được đo bằng tia X, với mối tương quan tuyến tính là 94,64%. Hệ thống này đã giành được nhiều giải thưởng đổi mới quốc gia và quốc tế.

Giáo sư Zheng Yongping cho biết: “Đánh giá bằng Scolioscan không có bức xạ, do đó tránh được nguy cơ ung thư do tiếp xúc với tia X. Nói chung, một người được đề nghị hoãn các cuộc kiểm tra bằng tia X ít nhất từ ​​sáu đến mười hai tháng, vì việc tiếp xúc với tia X tích lũy có thể làm tăng đáng kể khả năng xảy ra ung thư ở bệnh nhân vẹo cột sống. Tuy nhiên, đối với những người trẻ tuổi bị vẹo cột sống tiến triển, thì sáu tháng là một thời gian dài để theo dõi hiệu quả. Ngoài ra, trong quá trình điều trị chứng vẹo cột sống không phẫu thuật, việc theo dõi thường xuyên thông qua hình ảnh y tế là điều cần thiết để đảm bảo kết quả khả quan. Vì vậy, Việc bệnh nhân phải chụp X-quang thường xuyên là điều không thể tránh khỏi. Theo một nghiên cứu ở Đan Mạch, những đối tượng bị vẹo cột sống chụp X-quang trung bình 16 lần ở tuổi thiếu niên đã cho thấy tỷ lệ ung thư tăng lên 4,8 lần trong 25 năm sau đó. TMI đã phát triển kỹ thuật hình ảnh siêu âm này để đánh giá chứng vẹo cột sống, an toàn và có thể được sử dụng một cách thường xuyên khi cần thiết”.

TMI đã liên tiếp đạt chứng nhận CE cho các nước EU và chứng nhận ARTG cho Australia. Hiện tại, Scoliocan đã được lắp đặt ở nhiều nước, bao gồm Đức, Hà Lan, Ba Lan, Italia, Bosnia, Romania và Australia. TMI đã thành lập Công ty Telefield Medical Imaging (Shenzhen) Limited tại Thâm Quyến vào tháng 9 năm 2020 và Công ty Telefield Medical Imaging (Hunan) Technology Limited tại Trường Sa tỉnh (Hồ Nam) vào tháng 4 năm 2021, nhằm cung cấp dịch vụ và sản xuất được bản địa hóa nhanh chóng và thuận tiện tại Trung Quốc.

Vào tháng 12 năm 2021, Scolioscan đã đạt được chứng nhận NMPA cho thị trường Trung Quốc. Hệ thống này hiện đã được cài đặt để sử dụng lâm sàng tại hơn 40 bệnh viện ở Trung Quốc, bao gồm Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, Bệnh viện Tân Hoa Xã trực thuộc Trường Y Đại học Jiao Tong Thượng Hải, Bệnh viện Đại học Hồng Kông-Thâm Quyến, Bệnh viện Tây Trung Quốc-Đại học Tứ Xuyên , Đại học Khoa học Trung Quốc-Bệnh viện Thâm Quyến, Bệnh viện phục hồi chức năng chấn thương chỉnh hình Quảng Đông, Bệnh viện trực thuộc thứ ba của Đại học Tôn Trung Sơn, Bệnh viện Qilu của Đại học Sơn Đông; Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo…

TMI đã hỗ trợ hợp tác nghiên cứu giữa ngành y và trường đại học trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm điều trị chứng vẹo cột sống bằng cách kết hợp y học thể thao và phục hồi chức năng thể thao với Đại học Thể dục Thể thao Thủ đô, Đại học Thể thao Quảng Châu và nhiều trường đại học khác để cải thiện việc điều trị thể thao sau khi sàng lọc chứng vẹo cột sống ở thanh thiếu niên để đạt được mục tiêu phát hiện sớm, can thiệp sớm và điều trị sớm.

Với tầm nhìn tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua công nghệ, TMI đã tài trợ cho các dự án sức khỏe cột sống và hỗ trợ về nhân lực và vật chất cho các quỹ từ thiện khác nhau ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Dự án Sức khỏe cột sống vùng cao TMI tài trợ vào tháng 5 năm 2023, là một dự án từ thiện y tế do Hiệp hội Bảo tồn & Phát triển Văn hóa Tây Tạng Trung Quốc và Quỹ Sức khỏe Cột sống Haiying Bắc Kinh đồng khởi xướng…

Vẹo cột sống là căn bệnh thứ ba gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc. Theo thông tin chính thức, tỷ lệ mắc chứng vẹo cột sống ở Trung Quốc là khoảng 2% đến 3% và tỷ lệ mắc bệnh đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, với độ tuổi khởi phát trẻ hơn.

Việc thương mại hóa các công nghệ đổi mới được phát triển trong các trường đại học thường khó khăn và liên quan đến một quá trình phức tạp. Sau nhiều năm khám phá công nghệ, TMI đã biến Scolioscan thành một ví dụ thành công. Công ty đã bước vào giai đoạn sản xuất nhanh Scolioscan và phát triển các dòng sản phẩm mới. Đến cuối năm nay, dự kiến ​​TMI sẽ hoàn thành việc lắp đặt cho không dưới 100 đối tác ở Trung Quốc, bao gồm các khoa chỉnh hình và phục hồi chức năng ở các bệnh viện hạng A cũng như các bệnh viện và phòng khám chuyên khoa.

Dự báo, vào năm 2025, quy mô thị trường dịch vụ y tế phục hồi chức năng của Trung Quốc được sẽ đạt 268,6 tỷ nhân dân tệ và tốc độ tăng trưởng hằng năm kép (CAGR) từ năm 2022 đến năm 2025 sẽ vào khoảng 38,5%. Thị trường tổng thể có triển vọng tuyệt vời cho sự phát triển trong tương lai và quy mô thị trường tiềm năng của dòng sản phẩm phục hồi chức năng và đánh giá bệnh mãn tính cơ xương khớp 3D của TMI có thể đạt tới 10 tỷ nhân dân tệ chỉ riêng ở Trung Quốc đại lục.

Công ty đang xử lý đơn đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ để thâm nhập thị trường này trong năm 2024. Khoản đầu tư vốn từ các quỹ, tổ chức đầu tư nổi tiếng trong vòng gọi vốn Pre-A của TMI không chỉ thể hiện mức độ công nhận và tin tưởng cao của của các nhà đầu tưvề triển vọng và tiềm năng kinh doanh của TMI, mà còn là sự khẳng định cho những nỗ lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên của TMI.

Bà Han Mingzhu, Giám đốc điều hành (CEO) của TMI cho biết: “Khi nhu cầu điều trị xâm lấn tối thiểu tiếp tục tăng lên, TMI sẽ phá vỡ ranh giới của công nghệ y tế để cung cấp cho các tổ chức phi y tế và gia đình các chương trình đánh giá và điều trị để sàng lọc và điều trị chứng vẹo cột sống và các bệnh mãn tính cơ xương khác cũng như đào tạo thể thao khoa học, chuyên nghiệp và phục hồi chức năng. Bệnh nhân có thể tiến hành các bài tập phục hồi chức năng như điều chỉnh tư thế xấu, can thiệp thể thao đối với bệnh mãn tính và can thiệp giảm đau mãn tính”.

Tiến sĩ Yang Ying, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Bộ phận thiết bị y tế của Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd., nhận xét: “TMI đã tìm ra cách tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo với công nghệ siêu âm chẩn đoán và tạo ra một thiết bị chẩn đoán chỉnh hình hiệu suất cao, không bức xạ. Chúng tôi mong muốn được thấy nền tảng công nghệ của TMI mở rộng sang nhiều lĩnh vực lâm sàng hơn và mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân hơn. Chiindex Medical Limited – công ty con của Fosun Pharma, với tư cách là nhà phân phối độc quyền toàn quốc một phần sản phẩm của TMI, sẽ tận dụng mạng lưới thương mại hóa hoàn chỉnh của mình để đẩy nhanh khả năng tiếp cận các sản phẩm này”.

Ông Chibo Tang, Nhà quản lý cao cấp của Gobi Partners Khu vực Vịnh lớn chia sẻ: “Vẹo cột sống là căn bệnh mang tính cá nhân đối với nhiều người trên thế giới và chúng tôi tin rằng các sản phẩm của TMI không chỉ có thể hỗ trợ phòng ngừa, mà còn giúp ích cho những người đang gặp khó khăn. Chúng tôi cũng hy vọng các công nghệ của TMI cuối cùng có thể được ứng dụng trong vật lý trị liệu và các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác”.

Hashtag: #TMI #Scolioscan

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Telefield Medical Imaging Limited

Có trụ sở chính tại Hồng Kông, Telefield Medical Imaging Limited (TMI) là công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp công nghệ, thiết bị và giải pháp hình ảnh siêu âm 3D. Nền tảng công nghệ hình ảnh siêu âm AI 3D ban đầu của TMI có 19 công nghệ tiên phong và hàng đầu thế giới, với hơn 100 bằng sáng chế. Cho đến nay, nhiều sản phẩm của công ty đã đạt được chứng nhận thiết bị y tế tại EU, Australia và Trung Quốc đại lục, cung cấp các giải pháp hình ảnh siêu âm 3D áp dụng cho việc phòng ngừa, đánh giá và điều trị các chứng rối loạn cơ xương.

Scolioscan là một thương hiệu sản phẩm thuộc TMI, được dành riêng để trở thành công cụ đánh giá y tế không bức xạ được ưa chuộng để phòng ngừa và điều trị các bài tập thể dục khoa học và bệnh cơ xương khớp mãn tính. Scolioscan có thể được sử dụng để sàng lọc tirieuj chứng vẹo cột sống, chẩn đoán, theo dõi tiếp theo, dự đoán tiến triển, phản hồi trực quan trong quá trình điều trị không phẫu thuật, cũng như đo lường kết quả điều trị. Nó cung cấp các giải pháp đánh giá chứng vẹo cột sống không dùng bức xạ với độ chính xác tương đương với chụp X-quang dành cho các chuyên gia về chỉnh hình, phục hồi chức năng và trị liệu thể thao.

media-outreach.com.vn

Tin cùng chuyên mục