Telefilm 2014 thu hút nhiều tên tuổi lớn tham gia

Triển lãm Telefilm sẽ thu hút trên 350 gian hàng với nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực truyền hình trong và ngoài nước tham dự.
Telefilm 2014 thu hút nhiều tên tuổi lớn tham gia ảnh 1Telefilm 2013 đã rất thành công với hơn 5.000 lượt khách tham dự. (Nguồn: BTC)

Được tổ chức từ 5-7/6/2014, Triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ Truyền hình 2014 (Telefilm) dự kiến sẽ thu hút trên 350 gian hàng, với nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực truyền hình tham dự.

Theo Ban tổ chức, các ngành hàng được trưng bày tại Telefilm 2014 bao gồm các chương trình truyền hình; Các loại phim truyền hình; Quảng cáo truyền hình; Bản quyền và format; Dịch vụ giá trị gia tăng và hỗ trợ; Kỹ thuật, công nghệ truyền thông, truyền hình; Các phần mềm và giải pháp công nghệ; Quản lý, đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành...

Với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như NHK (Nhật Bản), A&B (Hồng Kông), E&M (Hàn Quốc), Workpoint (Thái Lan), khách thăm quan sẽ được tận mắt chứng kiến những nội dung, chương trình mới nhất. Ngoài ra, đây sẽ là cơ hội để tiếp cận với các mô hình, xu hướng phát triển mới về công nghệ và thiết bị hiện đại từ các đài truyền hình uy tín.

Với tư cách chủ nhà, VTV cùng các đơn vị TVAd, SCTV, VTVCab dự kiến xây dựng một khu triển lãm chuyên biệt với nhiều nội dung phong phú.

Cùng với triển lãm, những buổi hội thảo chuyên ngành tại Telefilm 2014 cũng hứa hẹn đem lại nhiều thông tin bổ ích về các chủ đề như sản xuất phim truyền hình, công nghệ đo lường khán giả truyền hình...

Với mục tiêu mở rộng quy mô, ngành hàng, thị trường, Telefilm 2014 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm đáp ứng đủ các yêu cầu của khách trong nước và quốc tế tới Việt Nam.

Cùng với đó, Tổng Giám đốc VTV Trần Bình Minh đã đồng ý chủ trương hỗ trợ gian hàng cho các đài địa phương tham gia Triển lãm với mục tiêu giúp cho các đài địa phương cùng phát triển trong xu hướng quốc tế hóa.

Trong lần đầu tiên tổ chức vào tháng 6/2013, Telefilm đã thu hút sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế và hơn 5.000 khách thăm quan chuyên ngành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục