Telegraph: Ông Boris Johnson có thể trở thành Tổng Thư ký NATO

Ông Boris Johnson có thể đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi người đứng đầu Liên minh đương nhiệm, ông Jens Stoltenberg rời ghế vào tháng 9.
Telegraph: Ông Boris Johnson có thể trở thành Tổng Thư ký NATO ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/7, tờ Telegraph cho biết Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Boris Johnson có thể đảm nhận chức vụ Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi người đứng đầu Liên minh đương nhiệm, ông Jens Stoltenberg rời ghế vào tháng 9.

Theo Telegraph, trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, cũng như các cựu Thủ tướng Anh Theresa May và David Cameron cũng được dự đoán đảm nhiệm vị trí này.

Ấn phẩm này nhấn mạnh từ lâu, một đại diện của Anh luôn được đề xuất cho vị trí Tổng Thư ký NATO do Mỹ không tin tưởng vào các chính trị gia châu Âu, những người đã nhiều lần công khai kế hoạch thành lập một quân đội EU mới.

[Sự ra đi của ông Boris Johnson chứng minh nước Anh chưa tê liệt]

Trước đó, ngày 7/7, khi gần 60 quan chức kiên quyết rời bỏ chính phủ Anh, ông Boris Johnson đã buộc phải tuyên bố từ chức người đứng đầu Đảng Bảo thủ.

Ông Johnson cũng tuyên bố sẽ từ chức Thủ tướng ngay sau khi một nhà lãnh đạo mới của Đảng này được bầu để lãnh đạo nội các.

Dự kiến nước Anh sẽ có Thủ tướng mới vào ngày 5/9 tới, sau khi gần 200.000 thành viên của đảng cầm quyền bỏ phiếu lựa chọn.

Hiện có 2 ứng cử viên sáng giá cho vị trí này là Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục