Tên lửa bắn rơi máy bay Su-25 của Nga vừa mới được chuyển vào Syria

Ngày 3/2, hãng tin Interfax cho biết hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) dùng để bắn hạ chiếc máy bay Su-25 của Nga vừa mới được chuyển vào Syria cách đó vài ngày.
Tên lửa bắn rơi máy bay Su-25 của Nga vừa mới được chuyển vào Syria ảnh 1Phiến quân công bố hình ảnh cho thấy mảnh xác máy bay Su-25 bị bắn rơi. (Nguồn: The Drive)

Ngày 3/2, hãng tin Interfax cho biết hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) dùng để bắn hạ chiếc máy bay Su-25 của Nga vừa mới được đưa tới Syria cách đó vài ngày.

Hãng tin dẫn lời ông Dmitry Sablin, điều phối viên thuộc một nhóm hữu nghị của Quốc hội Syria và Duma Quốc gia Nga, cho biết hệ thống tên lửa này được chuyển vào Syria "qua một nước láng giềng".

Theo ông, các quốc gia đã cung cấp lãnh thổ giúp vận chuyển vũ khí vào Syria nhằm chống lại quân đội Nga cần hiểu rằng họ sẽ bị trừng phạt.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiếc máy bay cường kích Su-25 đã bị bắn rơi ở tỉnh Idlib, Syria. Phi công thoát ly khỏi máy bay thành công, nhưng đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu súng trên mặt đất với khủng bố.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục