Tên lửa bảo vệ Senkaku

Nhật Bản phát triển tên lửa đạn đạo bảo vệ Senkaku

Theo Báo Sankei, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang thảo luận khả năng phát triển tên lửa đạn đạo tầm ngắn để bảo vệ quần đảo Senkaku.
Báo Sankei ngày 26/6 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện đang thảo luận khả năng phát triển tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Với tầm bắn 400-500km, các tên lửa đạn đạo này sẽ được bố trí tại tỉnh Okinawa nhằm giúp Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tăng cường khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công, đổ bộ nhằm vào các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng như các đảo nhỏ riêng biệt trên Biển Hoa Đông.

Dự kiến kế hoạch này sẽ được đưa vào Đại cương kế hoạch phòng vệ sửa đổi - bản báo cáo phương châm kế hoạch chuẩn bị khả năng phòng vệ - được công bố trong tháng 7 tới. Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển sẽ được đưa vào dự toán ngân sách năm 2014.

[Nhật Bản cân nhắc thành lập đơn vị tái chiếm đảo xa]


Nếu kế hoạch được thông qua và triển khai, đây là lần đầu tiên SDF, bao gồm Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, Phòng vệ Trên không và Phòng vệ Biển, sẽ sở hữu tên lửa đạn đạo. Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất sẽ là lực lượng quản lý và sử dụng số tên lửa đạn đạo mới này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục