Tên lửa của Iran có thể bắn tới Mỹ vào năm 2015

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, đến năm 2015, Tehran có thể sản xuất được loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn vươn tới tận nước Mỹ.
Đến năm 2015, Tehran có thể sản xuất được loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) với tầm bắn vươn tới tận nước Mỹ.

Đây là báo cáo của Lầu Năm Góc về quân đội Iran trình Quốc hội Mỹ và công bố ngày 19/4.

Bản báo cáo trên đã làm dấy lên những quan ngại mới của Washington về khả năng chế tạo tên lửa của Tehran.

Trước đó, trong đợt tập trận tại Thái Bình Dương, quân đội Mỹ từng thất bại trong việc đánh chặn một vụ tấn công bằng tên lửa, mô phỏng giả thuyết bị Iran tấn công.

Báo cáo nêu rõ chương trình hạt nhân của Iran và việc nước này để ngỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, là một trọng tâm trong chiến lược răn đe của Mỹ.

Trong nhiều năm qua, Mỹ đã theo dõi chặt chẽ những tiến bộ trong kỹ thuật chế tạo tên lửa tầm xa của Iran. Tuy nhiên, các đánh giá trước đây về khả năng của Iran là chưa rõ ràng.

Vậy nên bản báo cáo trên được Hạ nghị sĩ Ike Skelton, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Hạ viện Mỹ coi là "cái nhìn toàn diện về thực lực quân đội Iran."

Báo cáo cũng bao gồm đánh giá về những tiềm lực quân sự của Iran cũng như việc nước Cộng hòa Hồi giáo này hậu thuẫn các lực lượng cực đoan tại Iraq và Afghanistan cũng như các phong trào Hồi giáo vũ trang tại Palestine và Lebanon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục