Tên lửa hạt nhân chiến lược Nga tập trận

Tên lửa hạt nhân chiến lược Nga tập trận bất thường

Theo mệnh lệnh của Tổng thống Nga, các đơn vị trực thuộc Lá chắn hạt nhân nước này đã đồng loạt tập trận bất thường.

Ngày 30/10, theo mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin - Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga - các đơn vị trực thuộc Lá chắn hạt nhân nước này đã đồng loạt tiến hành tập trận bất thường.

Các thành phần chiến đấu trực thuộc Lực lượng Lá chắn hạt nhân Nga bao gồm Binh chủng tên lửa hạt nhân chiến lược (lực lượng kìm chế), Binh chủng phòng thủ vũ trụ, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo liên lục địa và không quân tầm xa chiến lược mang tên lửa hạt nhân.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn này, binh chủng tên lửa hạt nhân chiến lược đã tiến hành phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Voevoda từ một đơn vị ở tỉnh Orenburg.

Ngoài ra, cũng diễn ra hai vụ phóng khác từ các tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol từ các hầm phóng cố định đặt gần sân bay vũ trụ Plesetsk về phía thao trường Kamchatka.

Binh chủng tên lửa chiến lược cho biết, các tên lửa đều đã tiêu diệt mục tiêu thành công.

Các lực lượng phòng không và không quân gần thao trường Kamchatka cũng thực hiện phối hợp tác chiến.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các lực lượng tham gia cuộc kiểm tra đều đạt yêu cầu và không có bất kỳ sai sót nào.

Ngoài ra, các thành phần tên lửa hạt nhân chiến lược trực thuộc hải quân Nga cũng đã tiến hành các đợt phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược ở biển Barentsev và Okhotsk.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Nga tiến hành kiểm tra bất thường đối với các đơn vị trực thuộc Lá chắn hạt nhân. Trước đó đã diễn ra hai cuộc kiểm tra vào tháng Ba ở quân khu Nam, tháng Sáu ở quân khu Trung tâm và quân khu miền Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục