Tên lửa S-500 sẽ bảo vệ Nga trước vũ khí siêu thanh và ICBM

Tổ hợp tên lửa S-500 Prometey thế hệ mới sẽ cho phép Nga bảo vệ các khu vực rộng lớn trước các loại vũ khí tấn công nguy hiểm nhất, bao gồm các loại vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Tên lửa S-500 sẽ bảo vệ Nga trước vũ khí siêu thanh và ICBM ảnh 1Tổ hợp tên lửa S-500 Prometey. (Nguồn: nationalinterest.org)

Sputnik đưa tin, Chuyên gia phân tích quốc phòng Victor Murakhovsky đã nói với đài Sputnik rằng tổ hợp tên lửa S-500 Prometey thế hệ mới sẽ cho phép Nga bảo vệ các khu vực rộng lớn trước các loại vũ khí tấn công nguy hiểm nhất, bao gồm các loại vũ khí siêu thanh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Ông Murakhovsky đã miêu tả S-500 là một hệ thống phòng không tích hợp khả năng chống tên lửa đạn đạo và máy bay, đa chức năng, đồng bộ và tối tân, dự kiến sẽ thay thế tổ hợp S-300 và bổ sung cho tổ hợp S-400.

Ông Murakhovsky nhấn mạnh: "Đây là bước tiếp theo. (S-500) Có khả năng phòng thủ ở cả cấp chiến lược và chiến dịch," đồng thời "cho phép chúng ta bảo vệ toàn bộ các khu vực khỏi sự tấn công của tên lửa liên lục địa và các vũ khí tối tân khác, bao gồm các phương tiện bay siêu thanh hiện nay do Mỹ phát triển."

Cũng theo ông Murakhovsky, S-500 đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ "tức giận" bởi vì Bộ này "đã tiêu tốn quá nhiều để tạo ra cái gọi là sáng kiến Tấn công chớp nhoáng toàn cầu (PGS)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục