Tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc sẽ sử dụng động cơ mới

Tên lửa Trường Chinh 6 dự kiến sẽ được phóng vào năm 2015, sử dụng động cơ chạy bằng oxygen lỏng và kerosene, công suất lớn kiểu mới do Viện Nghiên cứu số 6 nghiên cứu chế tạo.
Tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc sẽ sử dụng động cơ mới ảnh 1Tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Kinh Hoa thời báo, Viện sỹ Viện Công trình Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật Viện Nghiên cứu số 6 thuộc Tập đoàn Khoa học kỹ thuật vũ trụ Trương Quý Điền ngày 10/12 cho biết tên lửa Trường Chinh 6 dự kiến sẽ được phóng vào năm 2015.

Loại tên lửa này sẽ sử dụng động cơ chạy bằng oxygen lỏng và kerosene, công suất lớn kiểu mới do Viện Nghiên cứu số 6 nghiên cứu chế tạo. Đây sẽ là lần phóng đầu tiên của loại động cơ tên lửa kiểu này.

Chuyên gia Trương Quý Điền cho biết thêm trong hai năm tới, Trung Quốc sẽ có ba loại tên lửa Trường Chinh kiểu mới lần đầu tiên được phóng và sử dụng động cơ tên lửa kiểu mới do Viện Nghiên cứu số 6 chế tạo.

Động cơ kiểu mới sẽ giúp nâng năng lực chuyên chở ở quỹ đạo gần Trái Đất của tên lửa Trường Chinh từ 9 tấn hiện nay lên 25 tấn, năng lực chuyên chở quỹ đạo chuyển động đồng bộ Trái Đất từ 5,5 tấn hiện nay lên 14 tấn và có thể phóng trạm không gian có người quản lý lâu dài cỡ 20 tấn, kính viễn vọng không gian loại lớn, thiết bị thăm dò Mặt Trăng và vệ tinh ứng dụng loại siêu trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục