Tên trùm ma túy khét tiếng ở Bắc Ninh lĩnh án tử hình

Không chỉ tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy, trùm ma túy Nguyễn Văn Hoàn còn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và giữ người trái pháp luật.

Với các tội danh "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy," "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng," "Gây rối trật tự công cộng" và "Giữ người trái pháp luật," trùm ma túy Nguyễn Văn Hoàn đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên hình phạt tổng hợp là tử hình.

Bảy bị cáo khác, là đồng bọn với Hoàn, cũng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử cùng các tội danh trên tại phiên tòa diễn ra trong hai ngày 3 và 4/4.

Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Hoàn (tức Nguyễn Văn Thụ), sinh năm 1965; Nguyễn Tiến Long, sinh năm 1969; Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1963; Đỗ Duy Lợi, sinh năm 1979, cùng trú quán thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Vũ Văn Chiến, sinh năm 1966, trú quán huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Mai Trường, sinh năm 1975, trú quán Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn; Nguyễn Doãn Hường, sinh năm 1967; Nguyễn Quang Ngọc, sinh năm 1967, cùng trú quán quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàn tử hình về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy," chín năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy," tám năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng," hai năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và hai năm tù về tội "Giữ người trái pháp luật." Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngoài ra bị cáo Hoàn phải chịu nộp phạt 150 triệu đồng về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đàn em của Hoàn là Nguyễn Tiến Long bị phạt bốn năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy," 20 tháng tù về tội "Giữ người trái pháp luật;" Nguyễn Doãn Hường bị phạt bảy năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy;"

Các bị cáo Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Duy Lợi, Hoàng Mai Trường bị phạt từ hơn bốn tháng đến hơn 21 tháng tù về tội :Giữ người trái pháp luật;" riêng Vũ Văn Chiến phạt tám tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giữ người trái pháp luật."

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, vào hồi 21 giờ ngày 8/6/2012 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Ninh thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàn về hành vi giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiến hành khám xét nhà ở của Hoàn tại khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh và phát hiện, thu giữ các chất nghi là ma túy, các loại súng, đạn quân dụng và một số chất bột màu vàng nghi là thuốc nổ, các dụng cụ máy móc và nhiều bột, hóa chất dùng để sản xuất ma túy.

Theo kết luận của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận tổng trọng lượng các chất ma túy là 305,152 gam heroin; 259,901gram ketamine; 1.224,992 gram ketamine trộn lẫn với phenobarbital, caffeine, paracetamol và 0,190 gram Methamphetamine.

Quá trình điều tra xác định Hoàn có ba ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà Hoàn thiết kế xây hai phòng nhạc để kinh doanh. Phòng nhạc lớn Hoàn giao cho Bùi Quang Sơn quản lý, phòng nhạc nhỏ giao cho Hường quản lý.

Khi khách đến có nhu cầu thì Sơn và Hường bán ma túy cho khách sử dụng tại chỗ, hoặc cho khách thuê phòng để "bay."

Đồng thời đây cũng là địa điểm Hoàn cùng các đàn em gồm Ngọc, Hiếu, Trường, Lợi, Chiến đã đánh và giữ trái phép anh Hoàng Văn Hải trú tại thị trấn Lim, Tiên Du vào đêm 3/5/2012 đến chiều 4/5/2012 để đòi khoản nợ hơn 2 tỷ đồng mà anh Hải nợ Hoàn.

Trước đó khoảng 18 giờ ngày 10/5/2012, Hoàn chở hai con nhỏ đến trước cửa nhà ông Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh gây rối, mạt sát, bôi nhọ danh dự ông Nghiệp, khi cảnh sát 113 đến giải quyết Hoàn còn gào thét và đe dọa cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục