TEPCO dùng nước đã khử phóng xạ làm mát các lò

TEPCO thông báo đã bắt đầu làm mát các lò phản ứng hạt nhân gặp sự cố bằng cách sử dụng nguồn nước đã qua khử chất phóng xạ.
Ngày 27/6, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo đã bắt đầu làm mát các lò phản ứng hạt nhân gặp sự cố tại nhà máy điện Fukushima số 1 do thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3, bằng cách sử dụng nguồn nước đã qua khử chất phóng xạ từ một hệ thống xử lý nước sạch vừa được lắp đặt.

Ông Goshi Hosono, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan về ứng phó với thảm họa hạt nhân, cho biết việc khởi đầu bơm nước làm mát các lò phản ứng bằng nước đã qua hệ thống khử phóng xạ là một bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu hạ nhiệt một cách ổn định đối với các lò phản ứng hạt nhân từ số 1 đến số 3.

Ngoài ra nó giảm thiểu lượng nước nhiễm phóng xạ cao còn tích lũy trong nhà máy điện Fukushima số 1 do bơm nước từ bên ngoài vào.

Hệ thống khử chất phóng xạ nêu trên của TEPCO trong thời gian đầu đã sản xuất được khoảng 1.805 tấn nước sạch.

Theo thống kê, còn khoảng 110.000 tấn nước có độ nhiễm phóng xạ cao, trong đó có chất lỏng rò rỉ từ các lò phản ứng bị hỏng, hiện đang còn tích lũy bên trong các nhà tua bin của nhà máy điện hạt nhân Fukushima và một số khu vực phụ cận, đồng thời có nguy cơ tiếp tục tràn ra biển Thái Bình Dương.

Theo ông Hidehiko Nishiyama, người phát ngôn của Cơ quan An toàn công nhiệp và hạt nhân Nhật Bản, biện pháp bơm nước làm mát nêu trên có thể làm giảm bớt lượng nước bị ô nhiễm chất phóng xạ, đồng thời giảm nguy cơ nước ô nhiễm bị tràn ra ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục