TEPCO tiến hành mở cửa nội bộ lò phản ứng số 2

TEPCO đã bắt đầu hoạt động lọc khí tại lò phản ứng số 2 Nhà máy điện Fukushima 1 từ chiều 11/6 nhằm loại bỏ hơi nước trong lò.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã bắt đầu hoạt động lọc khí tại lò phản ứng số 2 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 từ chiều 11/6 nhằm loại bỏ hơi nước trong lò hiện đã lên tới đỉnh điểm với độ ẩm 99,9%.

TEPCO đã tiến hành kê cửa nội bộ để giữ cửa trong trạng thái mở và khởi động thiết bị lọc khí nội bộ lắp đặt bộ lọc chất phóng xạ. Nếu nồng độ phóng xạ trong không khí giảm xuống, TEPCO sẽ rút thanh kê và sẽ tiến hành các tác vụ tương tự tại lò số 1.

Do nhà chứa lò phản ứng số 2 không bị hư hại nặng như các lò phản ứng còn lại nên hơi nước phát sinh trong bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng bị tích tụ hơi nước khiến TEPCO không thể tiến hành tác nghiệp trong tòa nhà này.

Theo kết quả đo được hôm 4/6, độ ẩm trong lò phản ứng lên tới 99,9% khiến nồng độ phóng xạ trong không khí bên trong tòa nhà lên tới 0,16 becquerel/cm3. Nồng độ phóng xạ tại lò số 1 chỉ bằng 1/20 so với thời điểm mở cửa nội bộ thứ hai nhưng TEPCO vẫn nhắm tới mục tiêu giảm nồng độ phóng xạ trong lò này.

Việc vận hành thiết bị lọc khí trong lò số 2 dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày. Sau khi mở cửa nội bộ, các tác nghiệp viên đã vào trong tòa nhà và đổ Nitơ lạnh để đề phòng nổ khí hydro và điều chỉnh mực nước trong lò phản ứng.

Đầu tháng 5/2011, TEPCO đã dùng thiết bị lọc khí để giảm nồng độ chất phóng xạ trong lò phản ứng số 1, mở cửa nội bộ và chính thức cử tác nghiệp viên vào bên trong tòa nhà./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục