Tết ấm cúng trong những căn nhà cho hộ nghèo

Niềm vui của Tết như vẫn đọng lại trong những gia đình nghèo ở Sóc Trăng mà bấy lâu nay mong ước có ngôi nhà mới đã thành hiện thực.
Tết Canh Dần đã qua, niềm vui của Tết như vẫn đọng lại trong những gia đình nghèo mà bấy lâu nay mong ước có ngôi nhà mới đã thành hiện thực.

Có thể nói, năm 2009 cũng là năm thành công lớn mà tỉnh Sóc Trăng đã làm được thông qua các chính sách an sinh xã hội dành cho người nghèo. Hàng chục ngàn hộ được Đảng và Nhà nước hỗ trợ có đất ở, đất sản xuất, có nhà ở mới ngay trước thềm năm mới.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hôn ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Sóc Trăng ăn Tết lớn hơn mọi năm vì gia đình ông mới được trao tặng căn nhà mới khá khang trang.

Từ kinh phí Nhà nước hỗ trợ, với tích góp bấy lâu nay, ông Hôn đã có căn nhà mới kịp đón Tết trước thềm năm mới. Tuy chỉ hơn chục triệu đồng nhưng nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước thì không biết bao giờ gia đình ông mới có nhà.

Trước Tết vài ngày, hộ gia đình bà La Thị Sết ở phường 5, thành phố Sóc Trăng đã rất bất ngờ khi được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm, chúc Tết và tặng quà Tết. Bà Sết cho biết, căn nhà mới gia đình bà đang ở là do chính quyền trao tặng theo chương trình 134. Được Phó Thủ tướng đến thăm tặng quà nên Tết này sẽ là Tết không quên được với gia đình bà...

Còn hàng ngàn hộ nghèo khác ở Sóc Trăng đã có một cái Tết thật ấm cúng, vui vẻ trong những căn nhà mới từ những chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ như chương trình 134, 167, 135 và cả những căn nhà thuộc chương trình Đại đoàn kết, mái ấm công đoàn...

Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), trước Tết một tuần, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc bàn giao những căn nhà cuối cùng trong tổng số 6.610 căn nhà (nhà 167) thực hiện trong năm 2009 cho các hộ nghèo của tỉnh với tổng số tiền trên 55,5 tỷ đồng.

Ngoài việc triển khai tích cực các chính sách an sinh xã hội của Trung ương, tỉnh Sóc Trăng còn chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ đột xuất cho người dân gặp khó khăn.

Tỉnh đã xuất ngân sách tặng trên 4.330 hộ nghèo, mỗi hộ 300.000 đồng để đón Tết, chưa kể hàng chục ngàn phần quà của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp, có khi chỉ là thùng mì ăn liền, chục ký gạo hay những hộp bánh mứt, đường, sữa nhưng cũng góp vui cho người nghèo có được cái Tết vui tươi đầm ấm hơn.../.

Trung Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục