Tết Mậu Tuất ấm áp của cộng đồng người Việt tại Israel

Buổi gặp gỡ đón Xuân là dịp để cộng đồng người Việt Nam ở Israel cùng chia sẻ và chúc nhau những điều tốt đẹp, cùng nhau giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc, hướng về quê hương đất nước.
Tết Mậu Tuất ấm áp của cộng đồng người Việt tại Israel ảnh 1Đại sứ Cao Trần Quốc Hải. (Ảnh: Việt Thắng/Vietnam+)

Tối 11/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức buổi gặp gỡ đón xuân Mậu Tuất năm 2018 với sự tham dự của toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam, cùng đại diện bà con Việt kiều và sinh viên đang làm việc và học tập tại Israel.

Buổi gặp gỡ là dịp để cộng đồng người Việt Nam ở Israel cùng chia sẻ và chúc nhau những điều tốt đẹp, cùng nhau giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Israel Cao Trần Quốc Hải bày tỏ vui mừng được chào đón toàn thể bà con Việt kiều và các em sinh viên, học sinh đến chung vui nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018.

Đại sứ đã thông báo những thành tựu nổi bật trong năm 2017 của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực, theo đó Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Về đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, nổi bật là hoàn thành xuất sắc vai trò nước chủ nhà APEC 2017, và gần đây nhất là thành tích rất ấn tượng và tự hào của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2018.

[Cộng đồng người Việt tại Hà Lan gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất]

Đại sứ Cao Trần Quốc Hải cũng khẳng định đà phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp của quan hệ giữa Việt Nam và Israel. Đại sứ cho biết sau gần 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hiện nay, Israel là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Tháng 3/2017, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã đến thăm Việt Nam trong khi phía Việt Nam cũng có gần 30 đoàn bộ, ngành đến thăm Israel và xúc tiến thương mại, đầu tư, tìm kiếm những công nghệ thế mạnh của nước bạn phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững, năng động của đất nước.

Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều vượt mức 1 tỷ USD. Nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như hải sản, hạt điều, càphê, hàng may mặc… đã đặt chân và có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Israel.

Ngoài ra, hai nước đang tiến hành đàm phán Hiệp định thương mại tự do và dự kiến sẽ kết thúc đàm phán sau hơn một năm nữa. Đây là tiền đề thuận lợi để đẩy mạnh các hoạt động, hợp tác, giao lưu kinh tế song phương, thúc đẩy trao đổi hàng hóa, sản phẩm có thế mạnh của hai nước, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD và cao hơn trong nhiều năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Đại sứ đánh giá cao tinh thần đoàn kết và đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau và hội nhập tốt với sở tại của cộng đồng người Việt tại Israel. Tuy định cư xa quê hương nhưng bà con vẫn luôn tích cực hưởng ứng nhiều cuộc vận động ‎ ý nghĩa, thiết thực hướng về quê hương đất nước.

Đến với buổi lễ, toàn thể anh chị em nhân viên sứ quán, bà con Việt kiều đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh, sinh viên đang sinh sống và học tập tại đây và những món ăn truyền thống của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục