Tết Trung thu cho trẻ em ở huyện đảo Trường Sa

300 thiếu nhi là con em người dân, chiến sĩ Trường Sa và trẻ em đại diện cho 46 xã phường, thị trấn Khánh Hòa đã cùng vui Tết Trung thu.
Tối 27/9, tại Ủy ban Nhân dân huyện đảo Trường Sa, bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa, 300 thiếu nhi là con em của người dân, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và trẻ em đại diện cho 46 xã phường, thị trấn miền biển đảo toàn tỉnh Khánh Hòa đã cùng nhau vui tết Trung thu và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Chương trình có chủ đề “Đêm hội trăng rằm hướng về trẻ em Trường Sa và biển đảo yêu thương” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (cơ quan thường trực phía Nam) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện đảo Trường Sa tổ chức.

Trong đêm hội, các em được nghe đọc thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước, tham gia các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, xem múa lân, múa rối, thưởng thức bánh kẹo và được nhận quà Trung thu. 41 trẻ em đến từ huyện đảo Trường Sa nhận được phần quà trị giá 750.000 đồng/em, trẻ em còn lại 600.000 đồng/em.

Em Phan Thị Thu Huyền, nhà số 3, xã đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa), hiện đang học lớp 6 trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (thành phố Cam Ranh) bày tỏ: “Em vào đất liền học được gần 1 năm nhưng luôn nhớ về xã đảo của em, ở đó chúng em đón tết Trung thu rất vui, các thầy, các chú bộ đội hay diễn hài, tổ chức các trò chơi cho chúng em. Còn lần này, thực sự em rất bất ngờ vì được gặp rất nhiều các bạn ở khắp cả tỉnh, nhất là các anh chị ở thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn cũng về đất liền học như em.”

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa cho biết, đêm hội là dịp trẻ em huyện Trường Sa và cả tỉnh hòa đồng, vui chơi, giao lưu và kết bạn với nhau. Riêng những trẻ em đang ở các đảo xa, không về tham gia được, huyện sẽ chuyển các quà và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn, các xã đảo tổ chức văn nghệ, trò chơi, làm lồng đèn, phát bánh kẹo cho các cháu, để các cháu có một Trung thu thật trọn vẹn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục