Texas bùng phát dịch bệnh do virus Tây sông Nile

Từ đầu năm tới nay, dịch bệnh do virus Tây sông Nile ở bang miền Texas, Mỹ, đã khiến 465 trường hợp bị nhiễm, 17 người bị thiệt mạng.
Ngày 15/8, Thị trưởng thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ, đã phải công bố tình trạng khẩn cấp sau khi bùng phát dịch bệnh do virus Tây sông Nile gây ra khiến 17 người thiệt mạng và khoảng 465 trường hợp nhiễm virus từ đầu năm tới nay ở bang miền Tây nước này.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 15/8, Thị trưởng Michael Rawlings cho biết thành phố Dallas đang phải đối mặt với dịch bệnh do virus Tây sông Nile gây ra.

Virus này lây truyền sang người do muỗi đốt và hiện Texas là bang phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của dịch bệnh này.

Theo Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), từ đầu năm đến nay, trên toàn quốc có khoảng 693 trường hợp bị nhiễm virus nói trên và đã có 26 ca tử vong, chủ yếu ở bang Texas.

Năm 2011, khắp nước Mỹ có 712 trường hợp mắc virus, riêng bang Texas chỉ có 27 trường hợp nhiễm virus và chỉ hai người thiệt mạng.

Năm 2003 được cho là năm tồi tệ nhất đối với bang Texas khi virus Tây sông Nile hoành hành khiến 40 người thiệt mạng.

Trong nỗ lực hạn chế các trường hợp nhiễm mới, các nhà chức trách bang Texas đã khuyến cáo người dân sử dụng kem chống muỗi trước khi ra khỏi nhà và sử dụng nhiều biện pháp phòng tránh muỗi.

Virus Tây sông Nile là loại virus gây chết người, thường xuất hiện ở vùng ôn đới và nhiệt đới, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1937 tại Uganda, do vậy loại virus này được gọi là virus Tây sông Nile.

Virus này chủ yếu lây nhiễm ở các loài chim, lây lan sang người do muỗi đốt. Bệnh thường xảy ra vào giữa mùa Đông và mùa mưa.

Triệu chứng đầu tiên khi bị nhiễm virus Tây sông Nile là sốt cao, hoa mắt, tê chân tay. Nặng hơn, virus này sẽ làm sưng não và gây tổn thương tủy sống của bệnh nhân, hủy hoại hoàn toàn hệ thần kinh, khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.

Các nhà khoa học cho biết có khoảng 80% số trường hợp nhiễm bệnh không bộc lộ các triệu chứng.

Phương pháp điều trị cho loại bệnh này là nhập viện, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp và phòng ngừa các nhiễm trùng thứ cấp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục