Texas Instruments đóng cửa nhà máy ở Texas, Nhật

Texas Instruments mới đây thông báo rằng, hãng sẽ đóng các nhà máy ở Texas và Nhật trong vòng 18 tháng tới nhằm cắt giảm chi phí.
Trang tin Reuters vừa cho hay, hãng Texas Instruments đã thông báo rằng dù lượng tiêu thụ chip trong quý 4/2011 tốt hơn kỳ vọng, song họ vẫn phải đóng các nhà máy ở Texas và Nhật Bản.

Texas Instruments cho biết, lượng nhu cầu về chip di động đã tăng mạnh, nhưng trong kế hoạch mới của hãng thì 2 nhà máy ở Texas và Nhật Bản sẽ đóng cửa trong vòng 18 tháng tới, trong khi lượng nhân công ở những nhà máy khác sẽ được tăng lên.

Động thái trên là một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí của Texas Instruments.

Công ty này đã thông báo lợi nhuận quý 4/2011 đạt 298 triệu USD, giảm từ mức 942 triệu USD từng giành được hồi cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu của Texas Instruments trong quý 4 vừa qua cũng giảm xuống mức 3,42 tỷ USD, so với 3,53 tỷ USD của quý 4 năm trước đó.

Nhà phân tích Cody Acree bày tỏ với Reuters: “Nhiều ý kiến từng lo cho Texas Instruments rằng công ty sẽ có một kỳ kinh doanh cuối năm thất bát. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, lượng tiêu thụ của Texas Instruments còn tốt hơn cả mức dự đoán ban đầu. Dù không trông đợi ở sự tăng trưởng mạnh mẽ song Texas Instruments cũng chưa hề phải bước tới vực thẳm”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục