TGĐ IAEA tới Nga thảo luận việc đảm bảo an toàn hạt nhân ở Ukraine

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, sẽ tới Moskva trong ngày 9/2 (giờ địa phương) để tiến hành các cuộc thảo luận về đảm bảo an toàn hạt nhân tại Ukraine.
TGĐ IAEA tới Nga thảo luận việc đảm bảo an toàn hạt nhân ở Ukraine ảnh 1Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov xác nhận Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, sẽ tới Moskva trong ngày 9/2 (giờ địa phương) để tiến hành các cuộc thảo luận về đảm bảo an toàn hạt nhân tại Ukraine. 

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ chuyến thăm của Tổng Giám đốc IAEA tới Moskva "rất quan trọng." Ông nhấn mạnh hai bên sẽ thảo luận việc thiết lập một khu vực đảm bảo an toàn hạt nhân lâu dài, song thừa nhận các cuộc đàm phán sẽ "không dễ dàng." 

Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh thêm, phía Nga hiểu rằng IAEA và lãnh đạo của cơ quan này đã chịu áp lực từ bên ngoài.  

Trước đó, Thứ trưởng Ryabkov cho hay cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Tổng Giám đốc IAEA sẽ tập trung vào việc thiết lập một khu vực an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine và Moskva mong đợi sẽ có một cuộc thảo luận thực chất, chuyên nghiệp.

[Tổng Giám đốc IAEA cảnh báo Iran đủ vật liệu chế tạo bom hạt nhân]

Vào tháng 1 vừa qua, ông Grossi đã tới thị sát Ukraine nhằm cử các nhóm thanh sát viên của cơ quan này tới một số cơ sở hạt nhân tại đây nhằm giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu này.

Trong thông báo hồi giữa tháng 1 vừa qua, IAEA cho biết sẽ sớm cử đại diện thường trực tại cả 5 cơ sở hạt nhân ở Ukraine gồm Zaporizhzhia, Rivne, Khmelnytsky, Pivdennoukrainska và Chernobyl.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân duy nhất tại Ukraine đang có sự hiện diện thường trực của IAEA, Trong khi đó, Chernobyl là nhà máy vốn đóng cửa sau thảm họa hạt nhân năm 1986./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục