Thả 2 tấn cá giống ra môi trường tự nhiên

Ngày 31/3, chi cục Thủy sản Vĩnh Long đã thả hơn 42.000 con cá giống các loại, tương đương 2 tấn cá giống ra các sông ngòi, kênh, rạch thuộc xã Đồng Phú, huyện Long Hồ.

Ngày 31/3, chi cục Thủy sản Vĩnh Long đã thả hơn 42.000 con cá giống các loại, tương đương 2 tấn cá giống ra các sông ngòi, kênh, rạch thuộc xã Đồng Phú,  huyện Long Hồ.

Việc làm trên góp phần tái tạo và duy trì nguồn lợi thủy sản cho môi trường tự nhiên từ nguồn cá giống vận động ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

Cùng ngày, Chi Cục thủy sản Vĩnh Long còn tổ chức tuyên truyền, cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình phát triển nghề nuôi trồng, thực trạng khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của Vĩnh Long, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước cho người dân một số địa phương có phong trào nuôi thả thủy sản phát triển mạnh của tỉnh.

Ngành thủy sản Vĩnh Long kết hợp tuyên truyền, cấp phát nhiều tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản,vận động người dân kiên quyết không sử dụng các phương tiện đánh bắt có hại cho nguồn lợi thủy sản.

Hiện tỉnh có trên 370ha mặt nước nuôi thả thủy sản thâm canh và gần 400 lồng, bè thả các các loại trên các sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Măng Thít.

Ước sản lượng thủy sản thu hoạch trong quý 1/2009 của tỉnh đạt trên 20.000 tấn, tăng gần 1,6 lần lần so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục