Chiều 28/1, tại xã Hòn Tre, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cơ quan chứcnăng vừa thả 4 con khỉ đuôi dài (mỗi con nặng 5kg) về rừng.
Hạt kiểm lâm huyện Huyện Kiên Hải cho biết, số khỉ này trước đó được phát hiệncủa một hộ dân đảo Hòn Tre nuôi nhốt những ngày nhưng không chứng minh đượcnguồn gốc. Tuy nhiên, theo người dân trên đảo, những con khỉ này được săn bắtngay trên đảo Hòn Tre.
Hạt kiểm lâm Kiên Hải cho biết thêm, khỉ đuôi dài là loài quí hiếm cần được bảovệ, riêng 4 con khỉ vừa được thả về rừng lần này có tuổi thọ khá cao và có thểtồn tại nhiều năm trên các hòn đảo ở huyện Kiên Hải.
Theo khảo sát của các cơ quan chuyên môn, hiện huyện đảo này tồn tại một sốloài động vật hoang dã như khỉ, chồn, heo rừng, tắc kè, trăn, rắn... và sống tậptrung tập trung tại các đảo lớn: Hòn Tre, Hòn Lại Sơn và quần đảo Nam Du.
Riêng khỉ là loài sống theo bày đàn, có số lượng nhiều nhất với trên 3.000con, trong đó khỉ đuôi dài chiếm khoảng 30% và sống tập trung ở 2 xã đảo Hòn Trevà Lại Sơn.
Tuy sống hoang dã nhưng loài khỉ vùng hải đảo này có đời sống khá thân thiệnvới con người, vì thế những năm gần đây đàn khỉ đang tăng dần số lượng và đượcchính quyền địa phương cùng người trên đảo bảo vệ khá tốt.
Người dân huyện đảo Kiên Hải còn tính đến việc trồng tỉa cây, trái trong cácvườn rẩy phải dành một phần làm thức ăn cho loài khỉ./.
Hoàng Vân (Vietnam+)