Thả 850 con đồi mồi nuôi trái phép xuống biển

Các lực lượng chức năng thu giữ 850 con đồi mồi nuôi trái phép, sau đó thả chúng xuống biển tại khu bảo tồn biển Hòn Mun Nha Trang.
Ngày 9/9, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, thu giữ 850 con đồi mồi, mỗi con nặng từ 7-8kg, tại lồng nuôi thủy sản ngoài biển của gia đình ông Mạc Tiến Năng, trú tại thôn Bích Đần, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

Đây là 1 trong 7 loại rùa biển quí hiếm có tên khoa học là Ertemocheltys imbricata thuộc họ Vích Cheloniidae và bộ rùa Tétudinnate.

Số đồi mồi trên có mỏ giống như chim ưng, có 2 cặp vẩy trước trán, mai trên hình elip có 4 cặp vảy bìa, mai dưới có 4 vẩy dưới lề mỗi bên, các vẩy chồng lên nhau như ngói lợp trông rất đẹp.

Loại này thuộc nhóm động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cao đã có tên trong phụ lục 1 của công ước quốc tế (CITES) và Việt Nam cấm buôn bán, giết mổ.

Việc nuôi loại đồi mồi này của gia đình ông Mạc Tiến Năng là vi phạm qui định của ngành thủy sản Việt Nam.

Toàn bộ số đồi mồi mà các cơ quan chức năng thu giữ đã được thả xuống biển tại khu bảo tồn biển Hòn Mun Nha Trang vào chiều tối 9/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục