Thả cá bản địa bảo tồn thủy sản quý cho sông Tiền

Ngày 21/8, trên sông Tiền thuộc tỉnh An Giang, đã diễn ra lễ thả hơn 1 triệu con cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền.
Ngày 21/8, trên sông Tiền, thuộc địa bàn phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã diễn ra lễ “Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền.”

Tham dự lễ thả cá có đại diện Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, Trung tâm giống thủy sản, Chi Cục Thủy sản và Hiệp hội thủy sản tỉnh An Giang (AFA) cùng với lãnh đạo, nhân dân, mạnh thường quân trong tỉnh An Giang và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ.

Tại sự kiện này, trên 20,4 tấn cá và hơn 1 triệu con cá giống bản địa quý hiếm như cá tra, cá hô, cá rô đồng, cá he, cá rô phi, cá mè trắng, cá mè vinh, cá lăng nha, cá trôi, cá chép, cá tra, cá trê... đã được thả nhằm bảo tồn cá bản địa, cá quý hiếm cho sông Tiền.

Số cá giống trên là từ sự đóng góp của cộng đồng tương đương với tổng trị giá trên 484,65 triệu đồng, trong đó nguồn ở thị xã Tân Châu là 393,4 triệu đồng, tỉnh vận động 91,2 triệu đồng./.

Vương Thoại Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục