Thả hoa tưởng niệm liệt sĩ trên sông Cửa Lục

Bên bờ sông Cửa Lục, thành phố Hạ Long, Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ, nhân dân hy sinh trong trận chiến đấu ngày 2 và 5/8/1964.
Bên bờ sông Cửa Lục, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chiều 3/8, Bộ tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ và nhân dân đã hy sinh trong trận chiến đấu ngày 2 và 5/8/1964.

Tại lễ tưởng niệm, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy quân chủng Hải quân đã ôn lại truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự kiện chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964.

Đây là chiến thắng thể hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo, ý chí quyết tâm và sự chỉ đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều. Sự kiện đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và của quân dân miền Bắc là niềm tự hào về tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc Việt Nam, ông Huyền nói.

Sau lễ tưởng niệm các vị lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hải quân và nhân dân tỉnh Quảng Ninh thả hoa trên sông Cửa Lục để tưởng nhớ anh linh những người đã hy sinh trong trận chiến đấu này.

Tối cùng ngày, tại quân cảng của Lữ đoàn 170, Bộ tư lệnh Hải quân cũng tổ chức chương trình giao lưu đặc biệt mang tên “Âm vang chiến thắng trận đầu"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục