Thả về rừng hơn 100 kg động vật hoang dã

Theo ông Lê Hoàng Hưởng, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang), Vườn Quốc gia vừa thả về rừng trên 100kg động vật hoang dã gồm càng đước, rùa, le le... sau khi được thuần dưỡng khỏe mạnh.

Theo ông Lê Hoàng Hưởng, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang), Vườn Quốc gia vừa thả về rừng trên 100kg động vật hoang dã gồm càng đước, rùa, le le... sau khi được thuần dưỡng khỏe mạnh.
 
Đáng chú ý là trong số động vật hoang dã trên có 9 con càng đước, mỗi con có trọng lượng từ 8-10kg và 60 con le le, trọng lượng khoảng 0,5kg/con nằm trong nhóm động vật và loài chim quí hiện còn rất ít tại các khu rừng và đầm lầy ở Kiên Giang.
 
Số động vật hoang dã trên do lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ trên các chuyến xe vận chuyển qua địa phận 2 huyện Tân Hiệp và U Minh Thượng hôm 23/2. Biết là loài động vật hoang dã thuộc loại cấm săn bắt, mua bán, giết thịt nên không ai thừa nhận là chủ nhân của lô hàng này.
 
Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn qua địa bàn tỉnh Kiên Giang là do giá bán rất cao, trung bình từ 300-500 ngàn đồng/kg, và nhu cầu tiêu thụ tại các nhà hàng khá mạnh.
 
Trong vòng 2 tháng qua, Vườn Quốc gia U Minh Thượng đã tiếp nhận và thả về rừng gần 200kg động vật hoang dã, bao gồm các loài rắn hổ, càng đước, rùa vàng, chim le le…Chúng đã sớm thích nghi với đời sống hoang dã thiên nhiên, khỏe mạnh và hòa nhập cùng các loài động vật hoang dã khác ở rừng để cùng sinh sôi, phát triển./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục