Thái Bình bắt nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản

Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 tên côn đồ chuyên sử dụng hung khí cưỡng đoạt tài sản của người dân.
Công an huyện Đông Hưng ở Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 tên côn đồ chuyên sử dụng hung khí cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Đó là các tên Quách Đình Quý (sinh năm 1983), Mai Văn Thanh (1984), Nguyễn Tuấn Anh (1986) đều trú ở xã Đông Tân; Phí Văn Hoàng (1980), Nguyễn Văn Hà (1986) cùng ở xã Đông Lĩnh; Nguyễn Văn Tài (1984) ở xã Đông Phong; Nghiêm Quốc Vinh (1986) ở xã Đông Giang và Phí Văn Tuấn (1983) ở xã Đông Hoàng về tội danh “cưỡng đoạt tài sản''.

Riêng tên cầm đầu Nguyễn Văn Hà đã bỏ trốn và đang bị truy nã toàn quốc.

Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 súng bắn điện tự tạo cùng với 6 dao phớ (một loại dao dài 70 - 80cm của Trung Quốc) và kiếm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận trong 2 tháng gần đây, bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn các xã thuộc huyện Đông Hưng.

Nhóm này hoạt động trắng trợn, liều lĩnh và táo bạo, gây bức xúc trong dư luận. Ban ngày chúng chia 2 nhóm, một đến khu vực trường cấp III Nam Đông Quan dùng dao phớ, kiếm và súng tự tạo đe dọa, khống chế, cưỡng đoạt tiền và tài sản của học sinh. Nhóm còn lại đến những điểm đón trả khách, chặn xe, gây gổ, hành hung các lái, phụ xe khách yêu cầu họ nộp tiền mỗi lần từ 3 - 5 triệu đồng.

Chúng còn lân la đến các hàng quán ăn quỵt tiền, gây gổ, xin xỏ hành khách trong quán và đe dọa chủ quán phải nộp tiền bảo kê hàng tháng, nếu không sẽ bị chúng quậy phá không cho làm ăn.

Nếu phát hiện ra người nào tố giác, chúng huy động lực lượng với số đông, mang hung khí đến tận nhà bao vây đe dọa, bắt họ nộp tiền.

Một số cán bộ và lực lượng công an xã phát hiện những biểu hiện côn đồ của bọn chúng đã tiến hành răn đe, giáo dục, nhưng cũng bị chúng chặn đường đe dọa.

Tất cả bọn chúng đều đã có từ 1 - 2 tiền án cùng nhiều tiền sự với các tội danh khác nhau và đều nghiện ma túy, có đối tượng nhiễm HIV. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục