Thái Bình: Cháy nhà trong đêm, hai mẹ con thiệt mạng

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4/8, một vụ cháy nhà đã xảy ra tại xóm 4, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, khiến 2 người bị tử vong, 2 người may mắn thoát nạn.
Thái Bình: Cháy nhà trong đêm, hai mẹ con thiệt mạng ảnh 1Tầng 2 của căn nhà đã bị ngọn lửa dữ dội tấn công khi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4/8, một vụ cháy nhà đã xảy ra tại xóm 4, thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, khiến 2 người bị tử vong, 2 người may mắn thoát nạn.

Trung tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã xác nhận thông tin này.

Theo nhiều người dân địa phương, vụ cháy xảy ra tại gia đình anh Bùi Quang Thái (sinh năm 1978), chị Phí Thị Hương (sinh năm 1983), hộ khẩu thường trú tại thôn Thái Hòa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Anh Thái và chị Hương có hai con nhỏ là cháu Bùi Tiến Đạt (khoảng 6 tuổi) và cháu Bùi Yến Chi (khoảng 3 tuổi).

Khi xảy ra vụ cháy, cả 4 người trong gia đình cùng ở nhà.

Nhiều người dân đang ngủ đã bất ngờ tỉnh giấc bởi tiếng tri hô. Mọi người hoảng hốt gọi nhau tham gia dập lửa, cứu người.

Tuy nhiên, đám cháy xảy ra ở tầng 2 của căn nhà nên việc tiếp cận dập lửa, cứu người hết sức khó khăn.

Hậu quả vụ cháy đã khiến cháu Bùi Yến Chi tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Bùi Quang Thái và vợ là chị Phí Thị Hương do vết thương quá nặng, phải chuyển lên Hà Nội để điều trị.

Đến chiều 5/8, chị Phí Thị Hương đã tử vong. Cháu Bùi Tiến Đạt sức khỏe đã dần hồi phục, qua cơn hoảng loạn.

Trung tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, cho biết lực lượng Công an huyện Đông Hưng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục