"Thái Bình Dương đủ rộng cho Mỹ và Trung Quốc"

Trong bài phát biểu ngày 31/8, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng Thái Bình Dương đủ rộng lớn cho tất cả các bên liên quan.
Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 31/8 đã cam kết nước này sẽ tiếp tục hoạt động tại Nam Thái Bình Dương trong thời gian dài nhưng cũng khẳng định khu vực này đủ rộng lớn cho đất nước Trung Quốc đang nổi lên.

[Trung Quốc bác tin cạnh tranh với Mỹ ở Nam TBD]

Phát biểu trước giới lãnh đạo của Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương gồm 15 nước, bà Hillary cho hay: "Chúng tôi hoan nghênh cơ hội được làm việc với các đối tác phát triển của các bạn - Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều có những đóng góp quan trọng vào thành công của khu vực trong việc phát triển an ninh, cơ hội và thịnh vượng của các bạn. Sau cùng, tôi cho rằng Thái Bình Dương đủ rộng lớn cho tất cả chúng ta."

Ngoại trưởng Clinton cũng công bố các dự án viện trợ mới trị giá khoảng 32 triệu USD khi bà trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tham dự một hội nghị thượng đỉnh thường niên của khu vực Nam Thái Bình Dương, dấu hiệu cho thấy sự quan tâm đối với khu vực rộng lớn nhưng hay bị xem nhẹ này.

Chuyến thăm của bà Clinton diễn ra trong bối cảnh nhiều đảo quốc tại đây tăng cường quan hệ với Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục