Thái Bình sẽ trở thành tỉnh gương mẫu mọi mặt

Chủ tịch nước tin tưởng với hào khí Đông A trong thời đại ngày nay nhất định Thái Bình sẽ trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng rằng với hào khí Đông A trong thời đại ngày nay nhất định tỉnh Thái Bình sẽ trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như lời nhắn nhủ của Bác Hồ khi Người về thăm Thái Bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch và thể thao Thái Bình 2010 với chủ đề “Âm vang hào khí Đông A,” tổ chức sáng 27/2, ở khu di tích đền thờ các vua Trần ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tỉnh Thái Bình là địa phương có tiềm năng về nhiều mặt, có văn hóa đa dạng, phong phú đậm đà bản sắc truyền thống mang tính sử thi, huyền thoại và có sức hấp dẫn lớn.

Mảnh đất Thái Đường-Ngự Thiên phủ lộ Long Hưng, nay là xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà là nơi lưu giữ tôn miếu nhà Trần, đất phát tích - sáng nghiệp của nhà Trần, vương triều có nhiều công tích lớn lao trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước vào thế kỷ XIII-XIV, đã lãnh đạo quân dân Đại Việt 3 lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông mà hào khí Đông A còn vang mãi muôn đời.

Chủ tịch yêu cầu các bộ, ban ngành Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư cho tỉnh Thái Bình nói chung, khu di tích đền thờ các vua Trần nói riêng để giáo dục nét đẹp truyền thống giúp tỉnh ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước đã đánh trống khai hội Tuần văn hóa thể thao và du lịch Thái Bình năm 2010.

Mở đầu Tuần văn hóa du lịch và thể thao năm nay là lễ dâng hương tại đền thờ các vua Trần. Cách đây hơn 700 năm, tại nơi đây, các vị vua khai nghiệp nhà Trần được sinh ra, gia tộc nhà Trần dựa vào đây dấy nghiệp. Khi đã thành vương triều Trần, vùng đất này được chọn làm nơi xây dựng các đền thờ, lăng tẩm của Hoàng tộc nhà Trần.

Các Hoàng đế nhà Trần như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông cùng các hoàng hậu sau khi qua đời đều được quy về hợp táng tại các lăng mộ có tên Thọ lăng, Chiêu lăng, Dự lăng, Quy đức lăng...

Đền Trần và Thái Đường lăng tại thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà là đất phát nghiệp - nơi đặt mộ tổ các vua, hoàng hậu và công chúa nhà Trần đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là khu di tích khảo cổ học và di tích lịch sử quốc gia.

Sau lễ dâng hương là màn biểu diễn trống trắc, trống hội hoành tráng của gần 40 nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong tỉnh.

Chương trình được tiếp nối bằng màn sử thi với chủ đề “Âm vang hào khí Đông A” diễn ra trang trọng, ấn tượng trong âm vang rộn rã của tiếng trống hội và lời ca tiếng hát tưng bừng của 850 nghệ sĩ, diễn viên với màu sắc sặc sỡ đã tái hiện lại các giai đoạn dựng nghiệp, hưng nghiệp và hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống của mảnh đất, con người Thái Bình cách đây 700 năm.

Sau lễ khai mạc, du khách tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật gắn với các nghi lễ truyền thống văn hóa đặc sắc của thời nhà Trần như triển lãm các tài liệu, hiện vật, sách về nhà Trần; triển lãm các sản phẩm nghề và làng nghề; triển lãm di tích và lễ hội ở Thái Bình; biểu diễn các trò chơi dân gian truyền thống như cờ người, chọi gà, thi cỗ cá; liên hoan hát văn, giao lưu các câu lạc bộ thơ; biểu diễn múa dân gian như bát dật, kéo chữ, giáo cờ giáo quạt, rồng lân.

Tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch Thái Bình năm 2010 sẽ diễn ra đến hết ngày 28/2, dự kiến thu hút hàng vạn du khách tham quan về dự lễ hội./.

Thanh Phú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục