Thái Bình: Tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết

Sáng ngày 20/6, tại đường 319 đoạn gần cầu Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ.

Sáng ngày 20/6, tại đường 319 đoạn gần cầu Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ.

Công an thành phố Thái Bình đã xác định được một người người là Vũ Văn Bay (20 tuổi, trú tại thôn Ái Quốc, xã Bình Định, huyện Kiến Xương). Nạn nhân còn lại vẫn chưa xác minh được danh tính.

Xe ôtô biển kiểm soát 17K- 3753 (loại xe tải nhỏ) do Nguyễn Công Khảo (43 tuổi, trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa huyện Kiến Xương,Thái Bình) điều khiển hướng Kiến Xương đi thành phố Thái Bình, khi đến địa điểm trên đã gây tai nạn với xe máy chở Bay và một thanh niên mang biển kiểm soát 17K8- 7280 đi chiều ngược lại.

Sau khi gây ra tai nạn, Nguyễn Công Khảo đã lái xe ôtô bỏ chạy. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thành phố Thái Bình đã bắt được Khảo cùng chủ xe ôtô là Vũ Thị Thành (33 tuổi, trú tại thôn 3, xã Vũ Hoà, huyện Kiến Xương). Lúc xảy ra tai nạn, Thành cũng ngồi trên ôtô. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó trưa ngày 19/6, tại ngã tư Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô biển kiểm soát 17K-7147 do Nguyễn Duy Tiên (36 tuổi) trú tại thôn Thượng Phúc, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương điều khiển đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 17K7- 3235 do Phạm Văn Biểm (40 tuổi, trú tại Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển hướng cùng chiều. Hậu quả, anh Biểm chết trên đường đi cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục